Điểm tin sáng 4/11: Cấm xe giường nằm vào trung tâm TPHCM; Từ 12/12, hộ nghèo được hỗ trợ điện thoại

(VOH) – Y án sơ thẩm đối với các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai; Xác định nguyên nhân cháy quán karaoke An Phú; Ba doanh nghiệp tuyển lao động đi Hàn Quốc bị phạt 170 triệu đồng…là những tin nổi bật.

Cấm xe giường nằm vào trung tâm TPHCM từ tháng 12 

Sở GTVT TPHCM dự kiến "cấm cửa" xe giường nằm vào khu vực trung tâm thành phố trong khung giờ 6 - 22 giờ, bắt đầu từ tháng 12/2022.

Kế hoạch cấm xe giường nằm vào trung tâm TP.HCM (giai đoạn 1) dự kiến trình UBND TPHCM phê duyệt trong tháng 11 và triển khai vào tháng 12. Việc hạn chế này nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc hoạt động sai quy định trên địa bàn.

Điểm tin sáng 4/11: Cấm xe giường nằm vào trung tâm TPHCM; Từ 12/12, hộ nghèo được hỗ trợ điện thoại 1
Sở GTVT TPHCM dự kiến "cấm cửa" xe giường nằm vào khu vực trung tâm thành phố.

Y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Sau hai ngày xét xử, chiều 3/11, phiên tòa phúc thẩm vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai hoặc Thiền am Bên bờ vũ trụ (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã kết thúc.

HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Long An không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo Lê Tùng Vân chủ mưu y án 5 năm tù; các đồng phạm gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy quán karaoke An Phú là do “chập mạch điện”

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TPHCM vừa có kết luận nguyên nhân vụ cháy cơ sở karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra tối ngày 6/9 khiến 32 người tử vong là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ điểm chập mạch điện, đám cháy lan ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke ở tầng 2 rồi cháy lan lên tầng 3. 

Về nguyên nhân làm 32 nạn nhân tử vong cũng được xác định do ngạt khí C0, CO2, S, N; cháy bỏng nặng.

Bộ Ngoại giao thông tin về máy bay Su-30 bay trên bầu trời Hà Nội 

Ngày 3/11, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định đây là hoạt động luyện tập bình thường của Không quân nhân dân Việt Nam nhằm chuẩn bị cho một triển lãm quốc phòng sắp tới do Việt Nam đăng cai. 

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 8 đến 10/12 và là triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

Điểm tin sáng 4/11: Cấm xe giường nằm vào trung tâm TPHCM; Từ 12/12, hộ nghèo được hỗ trợ điện thoại 2
Máy bay Su-30MK2 và và trực thăng Mi thao diễn trên bầu trời Hà Nội.

Ba doanh nghiệp vi phạm tuyển lao động đi Hàn Quốc bị phạt 170 triệu đồng

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do không tuân thủ đúng quy trình chuẩn bị nguồn lao động.

Đó là Công ty cổ phần Vạn Xuân VIVANXAN và Công ty cổ phần Công nghệ cao Phúc Thái đều với mức phạt 60 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 - INCOOP3 với mức 50 triệu đồng.Các công ty này đã chuẩn bị nguồn đi lao động tại Hàn Quốc theo thị thực E7 ngành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ LĐTB&XH. Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn 12 - 18 tháng.

Từ 12/12, Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

Theo Thông tư 14/2022, từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Điều kiện được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương). Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, 8h sáng ngày 4/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiếp tục chất vấn Nhóm vấn đề thứ nhất, đồng thời tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ 2 – lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chính phần chất vấn.