Điểm tin sáng 7/6: Bưu điện TP lọt top bưu điện đẹp nhất thế giới | Nữ sinh ở Huế đột quỵ khi đang ngồi học

VOH - UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trước tình hình bệnh tay chân miệng nặng gia tăng; Cơ sở kinh doanh mút xốp ở Quận 8 bị cháy; 3 đối tượng tạo 100 tài khoản ngân hàng giúp người Malaysia rửa tiền.

UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trước tình hình bệnh tay chân miệng nặng gia tăng

Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương tăng cường phòng chống.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tập trung phòng chống bệnh tay chân miệng tại các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh như: điểm trông giữ trẻ, trường mầm non, tiểu học, khu dân cư/khu nhà trọ có nhiều trẻ em. Xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế lây lan. Khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng cần theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng.

Chuẩn bị sẵn sàng việc thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng. Chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bưu điện TP đứng thứ 2 trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới

Một tạp chí kiến trúc của Mỹ vừa công bố danh sách 11 bưu điện có kiến trúc đẹp nhất thế giới, trong đó, Bưu điện TPHCM đứng vị trí thứ 2. Đứng đầu danh sách này là Bưu điện Trung tâm Algiers của Algeria.

Bưu điện TP
Bưu điện TP đứng thứ 2 trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới - Ảnh: Vinpearl

Đoạn mô tả về Bưu điện TPHCM trên tạp chí này có nội dung “Mặt tiền màu vàng và cửa chớp màu xanh lá cây đã biến tòa nhà không chỉ thành một bưu điện mà còn là một điểm thu hút khách du lịch. Cấu trúc này được Alfred Foulhoux thiết kế vào cuối những năm 1880. Do đó, nó mang nhiều yếu tố của phong cách kiến trúc Phục hưng, Gothic và các phong cách Pháp khác".

Cơ sở kinh doanh mút xốp ở Quận 8 bị cháy

Tối qua 6/6, lực lượng chức năng nỗ lực khống chế hoàn toàn đám cháy xảy ra tại cơ sở mút xốp trên đường Hồ Học Lãm (Phường 16, Quận 8, TPHCM).

Do cơ sở có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng phát dữ dội. Chữa cháy ban đầu không hiệu quả, người dân điện báo lực lượng chức năng. Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy đã ngăn không cho cháy lan sang các cơ sở lân cận. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Một nữ sinh ở Huế đột quỵ khi đang ngồi học

Một nữ sinh viên năm 2, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) bất ngờ đột quỵ khi đang ngồi học. Ngay sau đó em này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Hiện tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa có tiến triển. Nữ sinh trên thuộc diện khó khăn, hiện nhà trường và sinh viên đang tích hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng em. Nhiều sinh viên, giảng viên vẫn đang túc trực tại bệnh viện, hỗ trợ gia đình theo dõi sức khoẻ nữ sinh trên.

3 đối tượng tạo 100 tài khoản ngân hàng giúp người Malaysia rửa tiền

TAND tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TPHCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội rửa tiền.

Dù biết A Lùn (quốc tịch Malaysia) sử dụng tài khoản ngân hàng làm chuyện phi pháp, bị cáo Lan, Bằng, Trung vẫn giúp mở 100 tài khoản ngân hàng cho người này để hưởng lợi. Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng được trả từ 1,5 - 1,7 triệu/tháng. Lan hưởng lợi 210 triệu, Bằng hưởng lợi 130 triệu đồng, còn Trung hưởng lợi trên 20 triệu đồng.