Điểm tin trưa 12/1: Xe xếp hàng qua đêm chờ đăng kiểm | Sinh viên về Tết sớm

(VOH) - TPHCM phần luồng giao thông phục vụ người hâm mộ xem AFF Cup 2022; Giá Đô la Mỹ tự do giảm mạnh... là những tin nổi bật

Giá vàng hôm nay 12/1, SJC vẫn sát 70 triệu mỗi lượng

Sáng 12/1, ngân hàng Eximbank vẫn giữ giá mua vàng miếng SJC 66,1 triệu đồng/lượng và bán ra 66,8 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJ duy trì giá mua vào 66,15 triệu đồng/lượng và bán ra 66,95 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 12/1, SJC vẫn sát 70 triệu mỗi lượng
SJC vẫn sát 70 triệu mỗi lượng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua khi ngày càng có nhiều người tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 2 sắp tới.

Giá USD 12/1: Đô la Mỹ tự do giảm mạnh

Ngày 12/1, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng, lên 23.605 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên với mức 23.445 đồng/USD, giảm tiếp 3 đồng. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức 23.300 - 23.320 đồng, bán ra 23.580 đồng.

Các nhà đầu tư trên thị trường chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ sắp công bố với kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt và kết quả từ các đợt tăng lãi suất trước đây của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tác dụng như mong đợi.

Hàng trăm xe ô tô xếp hàng dài đợi chờ đăng kiểm

Cảnh ô tô xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội từ cuối tháng 12/2022 tiếp tục tái diễn trong vài ngày gần đây, khi Hà Nội có 11 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động.

Điểm tin trưa 12/1: Xếp hàng qua đêm chờ đăng kiểm | Sinh viên về Tết sớm 2
 

Trong đó có 10 trung tâm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, 1 trung tâm tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được quy định phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều chủ xe phải đợi từ trưa hôm trước, đợi qua đêm tới sáng hôm sau để đăng kiểm ngay cận Tết. 

Tàu xe quá tải, sinh viên về Tết sớm

Vé tàu hỏa, vé máy bay rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc giá tăng cao dịp cận Tết khiến nhiều sinh viên phải tìm cách về quê sớm. Ông Thái Văn Truyền, tổng giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp trước Tết từ ngày 13/1 đến ngày 19/1 (từ 22 đến 28 âm lịch) và sau Tết từ ngày 26-1 đến 29-1 (từ mùng 5 đến mùng 8 Tết).

Tính đến đầu tháng 1-2023, các vé trong khoảng thời gian này dường như đã "cháy sạch" ghế chính, chỉ còn ghế phụ. Trong số đó, số lượng sinh viên đi tàu hỏa chiếm khoảng 20.000 vé, tương ứng gần 10% lượng vé đã bán ra.

TPHCM dành tuyến đường rộng nhất trung tâm cho AFF Cup, người dân lưu ý lộ trình

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình phục vụ người hâm mộ bóng đá TPHCM xem AFF Cup 2022 trên đường Lê Duẩn, Sở Giao thông vận tải cấm các loại phương tiện giao thông vào đường này (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch) từ 10/1 (thứ ba) đến hết 16/1 (thứ hai).

Điểm tin trưa 12/1: Xếp hàng qua đêm chờ đăng kiểm | Sinh viên về Tết sớm 3
Việt Nam sẽ 'đại chiến' Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông.