Điểm tin trưa 18/12: Phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TPHCM - Đồng Nai

(VOH) - Phá đường dây sản xuất thuốc Tây giả; 4.000 khán giả thưởng thức đại nhạc hội Hồ Mây; 2 phụ nữ gom động vật hoang dã bán cho khách trong dịp Tết… là thông tin nổi bật.

Tạm ngưng tàu Kiên Giang - Phú Quốc do thời tiết

Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần cao tốc Superdong Kiên Giang - cho biết hôm nay 18-12, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại tạm ngưng chạy do thời tiết xấu. Khách hàng đặt vé tàu trước, sẽ thông báo lại với khách là sẽ đổi chuyến đi hoặc hoàn tiền 100% cho khách.

7h sáng 18-12, Kiên Giang trời nắng đẹp. Tuy nhiên, gió thổi mạnh, sóng biển cao nên các tàu cao tốc ở Bãi Vòng, TP Phú Quốc cũng đều neo đậu tại bến.

Khi nào thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ thông báo để các hãng tàu cao tốc chạy trở lại bình thường, phục vụ khách đi lại.

Điểm tin trưa 18/12: Phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TPHCM - Đồng Nai 1

Do ảnh hưởng thời tiết xấu nên ngày 18-12, các chuyến tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi Phú Quốc đều tạm ngưng chạy

 Khoảng 4.000 khán giả thưởng thức đêm đại nhạc hội Hồ Mây

Đêm đại nhạc hội Hồ Mây 2022 chào năm mới 2023 diễn ra tại Khu du lịch Hồ Mây Park trên núi Lớn, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào tối 17.12 đã thu hút khoảng 4.000 khán giả đến xem.

Đêm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc thế hệ 7x, 8x là Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Anh Khoa, Lâm Hùng, Bảo Ngọc, Minako Band...

Khán giả đã nghe lại các bài hát từng nổi đình nổi đám một thời khi ca sĩ Đan Trường hát bài “Tình khúc vàng”, hay “Thà rằng như thế” do ca sĩ Ưng Hoàng Phúc biểu diễn...

Tổng giám đốc Khu du lịch Hồ Mây Park cho biết đã đầu tư gần 5 tỉ đồng để làm sân khấu, dàn dựng chương trình, mời các ca sĩ, nhóm nhạc về biểu diễn nhằm tri ân khách hàng, chào mừng năm mới 2023.

Điểm tin trưa 18/12: Phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TPHCM - Đồng Nai 2

Đông đảo du khách, người dân xem đêm nhạc hội

AFF Cup 2022: Tại sao HLV Park Hang-seo chưa chốt 23 cầu thủ, ai sẽ bị loại?

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo đã rút gọn danh sách tuyển Việt Nam còn 25 cầu thủ cho chuyến làm khách tại Lào. Nhưng đúng vào thời điểm trước ngày lên đường, tuyển Việt Nam đã xảy ra chuyện không vui khi trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Phan Văn Đức bị Covid-19 nên phải ở lại Hà Nội. Đội sang Lào chỉ với 23 cầu thủ.

Theo quy định của điều lệ AFF Cup, các đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 23 cầu thủ trong đó có 3 thủ môn.

Trong trường hợp tình hình sức khỏe của cả 2 cầu thủ đều tốt trở lại, chắc chắn ông Park sẽ điền tên họ vào danh sách chính thức và sẽ công bố 2 cầu thủ bị loại. Cũng theo điều lệ AFF Cup, danh sách chính thức 23 cầu thủ của tuyển Việt Nam sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật chỉ 1 ngày trước trận đấu với đội Lào (21.12). Tức là vào ngày 20.12, ông Park mới quyết định lần cuối danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

đội tuyển Việt Nam

Tiến Dũng (bìa phải) không sang Lào vì vướng Covid-19
 

Phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả ở TP.HCM - Đồng Nai

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn và bắt giữ 7 người liên quan.

Danh tính các nghi phạm là Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Ao Vạn Hạnh (25 tuổi), Trương Phong Hào (24 tuổi), Trương Thùy Trinh (49 tuổi) cùng ngụ quận 8; Huỳnh Nhật Khoa (24 tuổi), Phạm Quốc Quyền (43 tuổi) cùng ngụ quận 10 và Đặng Văn Hóa (40 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Trưa 13-12, Công an quận 8 ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, bắt quả tang Cường, Hạnh, Hào, Trinh đang sản xuất thuốc giả và thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc giả.

Từ lời khai của các nghi phạm, Công an quận 8 bắt giữ Khoa và Quyền về hành vi mua bán hàng giả. Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm trên, nhà chức trách thu giữ gần 10.000 hộp thuốc giả các loại.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét một xưởng sản xuất thuốc giả tại TP Biên Hòa, Đồng Nai, bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hóa, thu nhiều loại tân dược giả.

Điểm tin trưa 18/12: Phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TPHCM - Đồng Nai 4

Gần 20.000 sản phẩm thuốc giả đã được kiểm đếm, số chưa kiểm đếm còn rất lớn. Ảnh: ĐC

2 phụ nữ gom động vật hoang dã bán cho khách trong dịp Tết

Ngày 18-12, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm tàng trữ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Phước Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu thu gom động vật hoang dã từ những người săn bắn về tàng trữ, cấp đông rồi bán lại cho khách dịp Tết Nguyên Đán.

Số động vật hoang dã trên đều được cất giữ, bảo quản trong các bao tải, tủ lạnh và được cất giấu, ngụy trang rất cẩn thận, tinh vi. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, thu giữ, niêm phong số động vật hoang dã để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểm tin trưa 18/12: Phá đường dây sản xuất thuốc giả ở TPHCM - Đồng Nai 5
Số động vật hoang dã được phát hiện, thu giữ tại nhà của 2 cô gái ở huyện Phước Sơn Ảnh: Công an Quảng Nam