Điểm tin trưa 17/12: Triệt phá đường dây làm giả CCCD gắn chip; TPHCM cao điểm xử lý bến cóc, xe dù

(VOH) – Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi lương, thưởng cuối năm kịp thời; truy tố ông trùm buôn lậu động vật hoang dã là các tin tức nổi bật khác trưa 17/12.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chi lương, thưởng cuối năm đúng quy định, kịp thời

Tối qua 16/12, Thủ tướng Chính phủ có công điện 1170 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Để bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, trong công điện 1170 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận. Chủ động có giải pháp cơ cấu lại lao động, phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp.

Điểm tin trưa 17/12: Triệt phá đường dây làm giả CCCD gắn chip; TPHCM cao điểm xử lý bến cóc, xe dù 1
Ảnh minh họa

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, căn cước công dân gắn chip tại Đồng Nai

Sáng 17/12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán giấy tờ giả. Khám xét nhà của các nghi phạm, ngoài giấy tờ giả các loại, căn cước công dân (CCCD) gắn chip, lực lượng công an còn phát hiện 1 giấy chứng nhận công an nhân dân làm giả.

Làm việc với công an, các nghi phạm lần lượt khai nhận hành vi phạm tội và chiêu thức hoạt động. Những người này lên mạng xã hội rao bán các loại giấy tờ làm giả với giá 1 - 2 triệu đồng/bộ. Khi có người đặt hàng thì lấy thông tin gửi cho các nhóm ở TP.HCM để đặt hàng với giá trung bình khoảng 400.000 đồng/bộ, sau đó bán kiếm lời.

Điểm tin trưa 17/12: Triệt phá đường dây làm giả CCCD gắn chip; TPHCM cao điểm xử lý bến cóc, xe dù 2
Ảnh: TTXVN

TPHCM triển khai cao điểm xử lý bến cóc, xe dù

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15/2/2023, thành phố sẽ triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý mạnh tình trạng bến cóc, xe dù, xe đón trả khách sai quy định, đặc biệt trong dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sau ngày 15/2/2023, Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức sơ kết, báo cáo lãnh đạo thành phố kết quả.

Đợt tổng kiểm tra triển khai đến 11 sở ban ngành, TP Thủ Đức và các quận huyện. Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải.

Đợt cao điểm kiểm tra tập trung vào các quận 1, 5, 10, Bình Thạnh và TP Thủ Đức và một số khu phát sinh mới.

Điểm tin trưa 17/12: Triệt phá đường dây làm giả CCCD gắn chip; TPHCM cao điểm xử lý bến cóc, xe dù 3
Ảnh: VGP

Truy tố ông trùm buôn lậu ngà voi, sừng tê, vảy tê tê, xương sư tử trị giá 300 tỉ đồng Đà Nẵng

Ngày 17/12, Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP.Đà Nẵng để xét xử Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh), ông trùm buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử trị giá đến 300 tỉ đồng.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Nguyễn Đức Tài cùng với July (chưa rõ lai lịch) thành lập 2 công ty ma để buôn lậu động vật hoang dã từ các nước châu Phi về Việt Nam. Tài lên mạng xã hội đặt làm CMND giả tên Nguyễn Nhật Long, mang CMND giả đi công chứng và làm thủ tục thành lập công ty ma. Khi làm thủ tục thông quan qua cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, lô hàng của Tài bị các lực lượng phối hợp ngăn chặn, thu giữ tang vật.

Điểm tin trưa 17/12: Triệt phá đường dây làm giả CCCD gắn chip; TPHCM cao điểm xử lý bến cóc, xe dù 4
Nguồn: TNO