Điểm tin trưa 20/2: Tia cực tím TPHCM rất cao | Giá xăng ngày mai có thể tăng

(VOH) – Tiền Giang bảo vệ vùng cây ăn quả xuất khẩu trước nguy cơ hạn mặn; Nghi phạm vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới đầu thú; Giá vàng SJC giảm…là những tin mới.

Giá vàng SJC hôm nay 20/2: Không giữ được trên mức 67 triệu đồng/lượng

Các đơn vị kinh doanh vàng sáng 20/2 đã giảm giá vàng miếng SJC từ 50.000 - 100.000 đồng mỗi lượng vàng, Eximbank mua vào còn 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra 66,9 triệu đồng. 

Giá vàng nữ trang 4 số 9 lại tăng 100.000 đồng/lượng, mua vào 53.6 triệu đồng, bán ra 54,3 triệu đồng/lượng. 

Thị trường vàng trở nên thận trọng hơn khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có khả năng tăng lãi suất lên 0,5% thay vì 0,25% như dự đoán trước đó nhằm đưa lạm phát xuống 2%. 

Giá xăng hôm nay 20/2: Tăng lần thứ 3 liên tiếp

Ngày 20/2, các thương nhân phân phối khu vực trên báo chiết khấu với dầu diesel lên 2.350 đồng/lít, xăng RON95 chiết khấu 1.700 đồng/lít.

Ở khu vực phía nam, chiết khấu tại kho Nhà Bè cũng được thương nhân phân phối thông báo trên mức 1.000 đồng/lít. 

Một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, giá xăng tại kỳ điều hành ngày mai có thể tăng nhẹ, giá dầu tiếp tục giảm sâu gần 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Điểm tin trưa 20/2: Tia cực tím TPHCM rất cao | Giá xăng ngày mai có thể tăng 1
Ảnh minh họa - Khiêm Huân 

Tiền Giang bảo vệ vùng cây ăn quả xuất khẩu trước nguy cơ hạn mặn

Các huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Châu Thành có vùng trồng cây ăn quả đặc sản giá trị xuất khẩu cao như vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, sầu riêng, bưởi da xanh. 

Đây cũng là địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn gây nhiều thiệt hại vào mùa khô hàng năm nếu không có biện pháp ứng phó hữu hiệu. 

Ngay từ cuối tháng 8/2022, Tiền Giang triển khai thi công 4 cống đập ngăn mặn, trữ ngọt cặp theo bờ bắc sông Tiền gồm: Cái Sơn, Mù U, Hai Tân, Cây Cồng trên đường tỉnh 864, với tổng vốn đầu tư khoảng 864 tỷ đồng.

TPHCM đón mưa trái mùa, tia cực tím rất cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chỉ số tia cực tím trong ngày 20/2 tại các tỉnh, thành phố bao gồm Hạ Long, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng đều đạt mức cao (6,3 - 7,2).

Các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hội An, Nha Trang trở vào miền Nam đều đạt mức rất cao (7,4 - 9) trong khoảng từ 11 giờ - 14 giờ.

Tại TPHCM, sáng nay thời tiết nhiều mây, có mưa nhẹ, tuy nhiên người dân không được chủ quan vì mức độ tia cực tím vào buổi trưa vẫn đạt 8,9.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong ngày 20/2 vẫn duy trì hình thái âm u, khả năng gây mưa rào diện hẹp vào chiều tối. 

Về nguyên nhân gây ra thời tiết mưa trong những ngày này, chuyên gia khí tượng cho biết TPHCM xuất hiện mưa 2 ngày gần đây là mưa trái mùa.

Điểm tin trưa 20/2: Tia cực tím TPHCM rất cao | Giá xăng ngày mai có thể tăng 1
Ảnh minh họa - Khiêm Huân 

Nghi phạm vụ vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới đã ra đầu thú

Sáng 20/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết nghi phạm để lại một bao tải chứa 22,6kg cần sa khô tại hiện trường rồi bỏ trốn, đã đến Đồn đầu thú. 

Đối tượng tên là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Tịnh Biên). Tối ngày 12/2, lực lượng chức năng đã truy bắt hai đối tượng vận chuyển 57kg hoa, lá, quả, cành, thảo mộc nghi là cần sa từ Campuchia về Việt Nam. Riêng Nguyễn Tuấn Anh lợi dụng địa hình, đêm tối trốn thoát và bỏ lại tang vật.