Nhiều tổ hợp mới trong tuyển sinh y khoa năm 2025
Trong mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học y dược và đa ngành đã áp dụng thêm các tổ hợp xét tuyển phi truyền thống.
Bên cạnh tổ hợp toán - hóa - sinh, một số trường khu vực phía Bắc như Đại học Hòa Bình (Hà Nội) đã bổ sung các tổ hợp như toán - lý - hóa, toán - văn - tiếng Anh, toán - lý - tiếng Anh, văn - toán - địa lý.
Trong khi đó, phần lớn các trường phía Nam vẫn duy trì xét tuyển theo tổ hợp toán - hóa - sinh. Việc mở rộng tổ hợp xét tuyển đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng đào tạo nhân lực y khoa trong tương lai.
Quy định mới về khoảng cách tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM
Phòng GD-ĐT quận Tân Phú (TPHCM) công bố hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026, áp dụng hệ thống bản đồ số GIS để xác định khoảng cách từ nhà đến trường.
Theo quy định mới, khoảng cách di chuyển tối đa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học là 4km, đối với học sinh THCS là 7km.
Việc không phân bổ học sinh theo ranh giới hành chính phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ huynh và học sinh trong quá trình chọn trường.
Tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX vì dùng điện thoại khi lái xe
Ngày 25/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt một tài xế 33 tuổi với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe do hành vi sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện.
Trước đó, đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế vừa lái xe vừa dùng hai điện thoại cùng lúc lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều hành khách lo ngại về an toàn giao thông.
Một số hành khách đã lên tiếng phản ứng và đòi xuống xe nhưng tài xế vẫn phớt lờ. Việc xử lý nghiêm hành vi này nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn giao thông.
'Đại án cát lậu' tại An Giang: thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Sáng 25/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã bắt đầu thẩm vấn bị cáo Lê Quang Bình - Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - cùng đồng phạm về hành vi đưa hối lộ, khai thác cát lậu và rửa tiền.
Theo cáo trạng, bị cáo Bình bị truy tố với ba tội danh, bao gồm “đưa hối lộ” hơn 4 tỉ đồng, khai thác cát trái phép gây thiệt hại gần 294 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và rửa tiền 170 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết việc khai thác cát lậu nhằm bán giá thấp hơn thị trường do không phải nộp thuế. Vụ án đang tiếp tục được xét xử với sự quan tâm lớn từ dư luận.