Điểm tin trưa 28/3: Ông Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 5 | Bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng sau cuộc điện thoại

VOH - Những tin đáng chú ý khác: Cập nhật giá vàng, giá USD và tỷ giá trung tâm ngày 28/3; Quảng Bình: Chuyển điều tra việc dân miền núi bị cấp giống đậu phộng giả;...

Ông Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 5

Sáng 28/3), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á- DAB; Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương; 

Nguyễn Đức Tài, cựu giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu phó tổng giám đốc DAB, về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị cáo Nguyễn Thị Ngọ trước đó được tại ngoại.

Điểm tin trưa 28/3:  Ông Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 5 | Bị lừa hơn 1,1 tỉ đồng sau cuộc điện thoại 1
Các bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: NLĐ

Đây là vụ án thứ 5 cựu tổng giám đốc DAB hầu tòa. Trong 4 vụ án trước, hành vi phạm tội của bị cáo đều liên quan việc gây thất thoát tiền của DAB.

Trong quá trình quản lý điều hành ngân hàng này từ năm 2007-2013, bị cáo Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng này.

Cập nhật giá vàng, giá USD và tỷ giá trung tâm ngày 28/3 

Sáng 28/3, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng với giá 79,1 triệu đồng/lượng và bán ra 81,1 triệu đồng. 

Ngân hàng Eximbank tăng 500.000 đồng so với hôm qua khi mua vào lên 78,8 triệu đồng, bán ra 80,5 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm lên 24.003 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng. Cụ thể, Eximbank mua vào lên 24.570 - 24.650 đồng, bán ra 24.960 đồng.

Quảng Bình: Chuyển điều tra việc dân miền núi bị cấp giống đậu phộng giả

Ngày 27/3, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết đã chuyển hồ sơ cho phía công an để điều tra, làm rõ thông tin người dân bị cung ứng lạc giống giả, kém chất lượng. 

Bà con nông dân tại xã Trường Sơn canh tác lạc vụ đông-xuân 2023-2024 (Ảnh: Nhật Anh).
Bà con nông dân tại xã Trường Sơn canh tác lạc vụ đông-xuân 2023-2024 - Ảnh: Dân Trí

Sự việc xảy ra tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Sau khi nhận giống lạc L14 phục vụ sản xuất vụ đông - xuân 2023-2024, người dân phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường và đã báo với cơ quan chức năng. Vào cuộc kiểm tra, đoàn công tác xác nhận sự việc trên và đang phối hợp điều tra, xử lý.

Đắk Lắk: Thu hoạch hồ tiêu gặp nhiều thuận lợi, nông dân phấn khởi

Tây Nguyên chiếm khoảng 60% diện tích trồng tiêu của cả nước với hơn 70.000ha, trong đó tỉnh Đắk Lắk chiếm khoảng 40,8% diện tích hồ tiêu toàn vùng. 

Mùa vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều thuận lợi, cùng với giá cả tăng cao mang lại nhiều triển vọng về phát triển hồ tiêu bền vững.

Năm nay, giá hồ tiêu tăng cao ổn định, hiện dao động từ 92.500-96.000 đồng/kg khiến nông dân phấn khởi. Giá hồ tiêu tăng cao là tín hiệu tích cực cho ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên.

1 phụ nữ ở Hóc Môn bị lừa hơn 1,1 tỷ đồng sau cuộc điện thoại

Ngày 28/3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vừa phát cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo từ những cuộc gọi giả danh lực lượng công an.

Nạn nhân là bà L.T.K.E, ngụ TT Hóc Môn cho biết có nhận được điện thoại là người đàn ông xưng là thiếu úy Lê Văn Tám, công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng.

Điểm tin trưa 28/3:  Ông Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 5 | Bị lừa hơn 1,1 tỉ đồng sau cuộc điện thoại 3
Ảnh minh hoạ

Người này thông báo bà E. liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu làm theo các hướng dẫn.

Do lo lắng, nên bà E. đã tuân theo lời của đối tượng, chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên TRUONG HONG LINH. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Đắk Nông: Nắng nóng kéo dài khiến hơn 8.000ha cây trồng có nguy cơ thiếu nước

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, nắng nóng kéo dài nhiều tháng đang khiến nguồn nước trên nhiều ao hồ, sông suối dần cạn kiệt.

Dự kiến, tỉnh có hơn 8.000ha cây trồng có nguy cơ thiếu nước. Tình hình thời tiết các huyện phía bắc tỉnh Đắk Nông như Đắk Mil, Krông Nô và Cư Jút đang phổ biến khô hanh, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí thấp. 

Dòng chảy các sông suối giảm, nhiều sông suối nhỏ đã ở mức cạn kiệt, trữ lượng nước các hồ chứa thủy lợi hạ thấp rất nhanh.

Điểm tin trưa 28/3:  Ông Trần Phương Bình hầu tòa lần thứ 5 | Bị lừa hơn 1,1 tỉ đồng sau cuộc điện thoại 4