Chờ...

Điểm tin trưa 4/8: Đề nghị DN không mua gom lúa gạo | Bắt kẻ chống phá Nhà nước

VOH - Hóa đơn “đen” làm khổ doanh nghiệp; Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX tiếp tục giảm; Xe đầu kéo container bốc cháy…là những tin nổi bật.

Cập nhật giá vàng, giá USD và tỷ giá trung tâm ngày 4/8/2023

Sáng 4/8, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá mua như hôm qua. Tại hệ thống cửa hàng vàng bạc Mi Hồng (TP.HCM), vàng miếng SJC được mua vào 66,7 triệu đồng và bán ra 67 triệu đồng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua bán vàng miếng ở cửa hàng này chỉ 300.000 đồng và vàng nhẫn là 500.000 đồng mỗi lượng.

Theo ghi nhận, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng thêm tỷ giá trung tâm thêm 22 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng thêm 20 đồng. Đồng bạc xanh tự do thấp hơn ngân hàng 130 đồng/USD.

Điểm tin trưa 4/8: Đề nghị DN không mua gom lúa gạo | Bắt kẻ chống phá Nhà nước 1
Ảnh minh họa - Internet 

Hóa đơn “đen” làm khổ doanh nghiệp

Theo ghi nhận, vấn đề hóa đơn hiện đang là nỗi ám ảnh đối với các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TPHCM đã ban hành thông báo cho hơn 21.000 DN thực hiện rà soát, giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn liên quan đến các DN mà cơ quan chức năng đang xử lý về hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật.

Cục Thuế đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra.

Bộ Công Thương hỏa tốc đề nghị doanh nghiệp không mua gom ồ ạt lúa gạo

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường lúa gạo.

Theo đó, tình hình thị trường lúa gạo trong nước đang có diễn biến tăng giá. Vì vậy để thực hiện công tác bình ổn thị trường, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp trong công tác bình ổn thị trường.

Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý.

Điểm tin trưa 4/8: Đề nghị DN không mua gom lúa gạo | Bắt kẻ chống phá Nhà nước 2
Bộ Công Thương chỉ đạo hỏa tốc trước việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo - Ảnh: internet 

Xe đầu kéo container bốc cháy trước cửa hàng xăng dầu

Theo ghi nhận, vụ cháy xe đầu kéo container xảy ra chiều 3/8 trên quốc lộ 1, đoạn trước một cửa hàng xăng dầu (thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe container đang đậu trước cửa hàng xăng dầu nói trên, bất ngờ bốc cháy ở vị trí cabin. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội.

Đám cháy sau đó được dập tắt, đầu xe container bị thiệt hại nặng. Nguyên nhân vụ cháy xe container đậu trước cửa hàng xăng dầu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Điểm tin trưa 4/8: Đề nghị DN không mua gom lúa gạo | Bắt kẻ chống phá Nhà nước 3
Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo trước cây xăng Ông Đồn 1, tại huyện Xuân Lộc - Ảnh: ATGT 

Tạm giam đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

Theo ghi nhận, Công an An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (SN 1982) để điều tra làm rõ hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian dài.

Sau một thời gian tích cực điều tra, ngày 24/7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nam. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Điểm tin trưa 4/8: Đề nghị DN không mua gom lúa gạo | Bắt kẻ chống phá Nhà nước 4
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Nam

Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX tiếp tục giảm trong tháng 7

Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 giảm từ 5 đến 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6.

Theo đó, lãi suất trúng thầu phiên cuối cùng trong tháng 7 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 1,8%; 2,4%; 2,6%; 2,75% và 3,1%.

Trái phiếu kỳ hạn 15 và 10 năm trúng thầu chiếm tỷ trọng vượt trội, lần lượt là 50,92% và 39,35% so tổng khối lượng phát hành.