Trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, Đoàn đại biểu dự Đại hội do bà bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội).
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Người, Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Tiếp đó, Đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn với vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ”, bày tỏ lòng tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành phiên trù bị, thảo luận và hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024–2026 và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đại biểu cũng tham gia thảo luận tại 5 trung tâm.
Ngày 12/5, Đại hội bước vào phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.
Đại hội có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó 1.138 đại biểu chính thức. Đại biểu trẻ tuổi nhất là chị Lò Thị Nga (dân tộc Lào) và chị Y Nhi (dân tộc Rơ Măm), cùng 23 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, sinh năm 1929 (97 tuổi), Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tính tiêu biểu và cơ cấu hài hòa giữa các thành phần xã hội.



