Đội cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOH) – Sáng 11/2, đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam đã bắt đầu triển khai công tác cứu nạn tại thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo sự sắp xếp của Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), lực lượng cứu hộ Việt Nam được giao tìm kiếm ở đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman, khu vực được cho là đã vùi lấp 15 người sau trận động đất ngày 6/2.

Đội cứu hộ Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm sự sống trong các đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Các thành viên trong đội đang nỗ lực từng phút, từng giờ, hy vọng tìm kiếm được nạn nhân còn sống.

Đội cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 1
Các chiến sĩ của đoàn công tác Bộ Công an tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Thành viên đoàn cung cấp

Rạng sáng cùng ngày, đoàn công tác tới địa điểm cứu nạn, dựng lều dã chiến để nghỉ ngơi. Đoàn được chia làm hai nhóm đi khảo sát, tiến hành cứu nạn, cứu hộ, do khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ phải thay ca nhau.

Đội cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 2
Đội cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 3
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam đã chia làm 3 nhóm và đang tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Qua khảo sát, hiện trường vẫn còn nhiều người mắc kẹt, có mùi hôi thối bốc ra và tỷ lệ sống sót của các nạn nhân rất mong manh.