Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa

(VOH) - Đây là chủ đề chương trình "Chuyện Người Trẻ" do Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp Trường THPT Võ Văn Kiệt tổ chức sáng 21/11.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Nguyên Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn chia sẻ, đồng chí Võ Văn Kiệt - hay thường được gọi thân thương "chú Sáu Dân" - là tấm gương mà chúng ta cần phải học tập.

"Học tập đồng chí Võ Văn Kiệt phải gắn liền với lịch sử, để từ đó thấy rằng một dòng chảy liên tục, bất khuất chống ngoại xâm, không chịu nô lệ và quyết tâm để giữ vững nền độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước và đưa nhân dân chúng ta đứng lên. Mong rằng các cháu lấy tấm gương của chú Sáu Dân - Võ Văn Kiệt làm ngọn đuốc soi đường, rèn luyện và phấn đấu", Ông Phạm Chánh Trực nhắn gửi đến các em học sinh.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa 1
Các đại biểu tham gia chương trình "Chuyện Người Trẻ" chủ đề "Đồng chí Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa"

Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt - Trịnh Gia Phát bày tỏ, bản thân hạnh phúc khi được học tập tại Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, ngôi trường chỉ mới thành lập có 7 năm nhưng được mang tên của một vị Cố Thủ tướng luôn được dân kính trọng, tin tưởng.

Toàn thể học sinh của trường sẽ cố gắng ra sức phấn đấu học tập, trau dồi thêm kiến thức, tiếp nối thêm ngọn lửa mà Bác Sáu Dân để lại, góp phần xây dựng cho thành phố càng ngày càng vững mạnh, càng văn minh, bạn Phát chia sẻ.