Tại Hội thảo khoa học “Dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 06/04, tại TPHCM, Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo hai kết quả nghiên cứu về dự án này từ năm 2009 – 2010 và một số kết quả từ 6 đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư hơn 30 tỷ đồng, được thực hiện bởi 6 cơ quan trong 4 Bộ.

GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi VN báo cáo tóm tắt dự án
Theo Giáo sư Đào Xuân Học, dự án này là giải pháp tổng thể để giải quyết triệt để vấn đề ngập úng do tổ hợp tác động của lũ thượng nguồn, mưa lớn và triều cường, chống xâm nhập mặn, đồng thời cũng là công trình chống nước biển dâng, chống biến đổi khí hậu ở thế chủ động cho hơn 1 triệu ha. Ngoài ra còn tạo quỹ đất hơn 43.000 ha, tạo động lực phát triển cho vùng.
"Tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công nếu được xây dựng, công trình có thể chống ngập do triều cường, do lũ, tạo mức nước thấp để tiêu thoát nước mưa cho toàn bộ khu vực TPHCM chống ngập lũ cùng với triều cường cho TP Tân An, Long An. Kế hoạch đầu tư nhóm nghiên cứu đề nghị chia làm ba giai đoạn với tổng vốn đầu tư 74.000 tỷ đồng", Giáo sư Đào Xuân Học cho biết thêm.

