Trước phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, gia đình ông đã nộp tổng cộng 800 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Phiên phúc thẩm dự kiến khai mạc ngày 25/3 tại Tòa án nhân dân cấp cao, xét kháng cáo của 50 bị cáo, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga. Ông Quyết xin giảm nhẹ mức án tù và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 8/2024, ông Trịnh Văn Quyết bị tuyên 21 năm tù về hai tội danh: thao túng thị trường chứng khoán (3 năm tù) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18 năm tù). Tòa cũng buộc ông và em gái Trịnh Thị Minh Huế liên đới bồi thường cho các nhà đầu tư số tiền hơn 1.700 tỉ đồng.
Sau phiên sơ thẩm, ông Quyết và gia đình đã liên tục nộp tiền để khắc phục hậu quả. Ban đầu, ông nộp hơn 254 tỉ đồng, vợ ông tiếp tục nộp 203 tỉ đồng, sau đó là 150 tỉ đồng nữa. Trước phiên phúc thẩm, ông Quyết nộp thêm 50 tỉ đồng và gia đình người em gái Trịnh Thị Minh Huế nộp thêm số tiền bổ sung, nâng tổng số tiền hai bên nộp lên 800 tỉ đồng.
Theo luật sư, số tiền này không chỉ giúp giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo mà còn giúp khắc phục toàn bộ thiệt hại cho 133 bị hại – là những nhà đầu tư còn giữ cổ phiếu "họ FLC" từ đầu.
Hai em gái ông Quyết, gồm bà Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và bà Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS), cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bà Huế bị tuyên 14 năm tù, còn bà Nga nhận 8 năm tù.
Luật sư của ông Quyết cho biết thân chủ ông đang đề nghị tòa cho phép bán các tài sản đang bị kê biên để có thêm nguồn khắc phục hậu quả. Vợ ông Quyết cũng gửi đơn đề nghị áp dụng Nghị quyết 164 của Quốc hội – có hiệu lực từ 1/1/2025 – để được chuyển nhượng tài sản đang kê biên nhằm xử lý trách nhiệm dân sự.
Bên cạnh bị cáo, có 134 bị hại và 384 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo, chủ yếu yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường hoặc làm rõ một số nội dung trong bản án sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm từng xác định nhóm ông Quyết đã bán ra hơn 43 triệu cổ phiếu ROS sau 5 lần tăng vốn, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng từ hơn 25.800 nhà đầu tư. Tuy nhiên, do phần lớn nhà đầu tư đã mua đi bán lại nhiều lần, việc xác định thiệt hại cụ thể rất phức tạp. Tòa sơ thẩm chỉ buộc các bị cáo bồi thường phần giá trị bị nâng khống tại thời điểm bị hại còn nắm giữ cổ phiếu.
Trước đó, phiên phúc thẩm dự kiến tổ chức cuối năm 2024 nhưng đã phải hoãn do ông Quyết vắng mặt vì lý do sức khỏe.