Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 vinh danh 10 thành tựu phòng chống dịch Covid-19

(VOH) - Đài TNND TPHCM sẽ trao giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Sứ mệnh Blouse trắng” vinh danh 10 Thành tựu phòng chống dịch COVID -19 vào ngày 26/2/2022.

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 vinh danh 10 Thành tựu phòng chống dịch COVID -19 tại TPHCM vào lúc 19h ngày 26/2/2022 tại Nhà hát TP. Lễ trao giải nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam của Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM.

lễ trao giai TTYK
Lễ Trao giải Thành tựu Y khoa - 2020 do VOH tổ chức

Từ 15 Thành tựu phòng chống dịch COVID-19 do Hội đồng chuyên môn Sở y tế TP đề cử, VOH tổ chức công bố phát sóng truyền thông để công chúng tham gia bình chọn 10 Thành tựu tiêu biểu được vinh danh trong Lễ trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 do VOH tổ chức với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Sứ mệnh Blouse trắng”. Tổng giải thưởng 500 triệu đồng, cúp vinh danh và chứng nhận Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021.

Tháng 6/2021, TPHCM trở thành tâm dịch với hàng chục ngàn ca F0 mỗi ngày, những “Thiên thần Blouse trắng” dấn thân tuyến đầu theo mệnh lệnh trái tim. Đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống, họ quyết tâm giành giật sự sống cho từng ca bệnh, cứu bệnh nhân trở về từ lằn ranh sinh tử.

Những nghiên cứu, sáng kiến, hành động quyết liệt đã mở ra những hướng đi đúng đắn giúp ngành y thành phố vượt qua đỉnh dịch.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp VOH và Sở Y tế TPHCM tổ chức giải, nhằm tri ân, vinh danh giá trị khoa học và những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt 2 năm cả xã hội đối mặt với dịch COVID-19.

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài TNND TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Năm 2021 là một năm đáng nhớ, những khó khăn mất mát đã qua đi nhưng những công trình chống dịch hiệu quả của ngành Y tế cần phải được lưu dấu, tri ân và vinh danh một cách xứng đáng.”

Lễ trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Sứ mệnh Blouse trắng” được tổ chức nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 2022 là một sự kiện có ý nghĩa.

 “Chủ đề của Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021 thật sự mang giá trị tinh thần có ý nghĩa đặc biệt đối với những cống hiến, dấn thân của đội ngũ Thầy thuốc trong suốt những tháng ngày căng mình chống dịch. Cán bộ, nhân viên ngành Y tế đang rất nóng lòng chờ đợi Lễ trao giải vinh danh 10 Thành tựu Y khoa Việt Nam năm nay với sứ mệnh phòng chống COVID-19 hiệu quả tại TPHCM. Sự kiện cũng là dịp họp mặt, chia sẻ và chung vui cho những thành quả chống dịch mà chúng ta đã đạt được trong suốt năm qua”, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP cho biết.  

Với sứ mệnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, từ năm 2021, Tổng Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển xây dựng DIC mong muốn đồng hành cùng VOH tổ chức thường niên Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam vinh danh những cống hiến y học có giá trị cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc.

Từ 15g ngày 15/2 đến hết ngày 20/2/2022, công chúng bắt đầu tham gia bình chọn cho các Thành tựu Y khoa được đề cử qua 02 cổng thông tin bình chọn:

Cổng 1: Bình chọn qua tin nhắn tổng đài

Cú pháp: TTYK<_khoe1baa3_ng _tre1baaf_ng="">mã số đề cử. Gửi 8136

Cước phí tin nhắn là 1500 đồng/ tin nhắn hợp lệ

Mỗi số điện thoại được nhắn tin bình chọn cho nhiều đề cử nhưng chỉ được nhắn tin 01 lần cho 01 đề cử.

Cổng 2: Bình chọn qua mạng xã hội Facebook

Tham gia vote cho đề cử yêu thích theo các bước :

Bước 1: Truy cập đường link https://www.facebook.com/groups/ttykvn/

Bước 2: Bấm bình chọn cho đề cử yêu thích (Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử).

Thời gian bình chọn: 15 giờ 00 ngày 15/02/2022 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/02/2022.

Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được cộng tổng số tin nhắn bình chọn và số lượt bình chọn trên mạng xã hội.

Kết quả được công bố trong Lễ trao giải vào 19 giờ 00 ngày 26/2/2022.

 

 CÁC ĐỀ CỬ THÀNH TỰU Y KHOA 2021
(Danh sách được Hội đồng chuyên môn thẩm định đề cử)
 
 
 
MS
 Bình chọn
Tên sản phẩm
Đơn vị
01
Cải biên ôtô công cộng  vận chuyển người bệnh COVID-19 
Trung tâm Cấp cứu 115
02
Hồi sinh bé trai 120kg nhiễm COVID-19 nặng, nguy kịch.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
03
Ứng dụng Dr. Home điều trị hậu COVID-19
Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp
04
1.000 giường hồi sức COVID-19 
Bệnh viện Hồi sức COVID-19
05
Mô hình "bệnh viện chị" hỗ trợ "bệnh viện em".
Bệnh viện Nhân dân Gia Định
06
Mô hình “Tổ Y tế từ xa”.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
07
Mô hình chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng.
Đại học Y Dược TP.HCM
08
Mô hình Tổ Quân y cơ động phòng chống COVID-19.
Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng
09
Mô hình tư vấn F0 từ xa qua tổng đài “1022”.
Hội Y Học TP.HCM
10
Nghiên cứu hiệu quả thuốc Molnupiravir  điều trị COVID-19 tại cộng đồng.
Đại học Y Dược TP.HCM
11
Mở rộng cơ sở thu dung điều trị hiệu quả COVID-19
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt đới
12
Phối hợp liên viện và ECMO cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
13
Thực hiện da kề da và cho trẻ bú mẹ sớm sau sinh ở sản phụ mắc COVID-19 
Bệnh viện Từ Dũ
14
Mô hình chạy thận nhân tạo tại các trung tâm cách ly COVID-19
Bệnh viện Lê Văn Thịnh 
15
Trung tâm H.O.P.E- Chăm sóc trẻ sơ sinh của thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch
Bệnh viện Hùng Vương