Chờ...

Hà Nội: 9 người mắc kẹt trong thang máy được giải cứu an toàn

VOH - Chiều 24/8, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời giải cứu 9 người, trong đó có trẻ nhỏ, mắc kẹt trong thang máy tại một ngôi nhà trên đường Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vào khoảng 15h48, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ người dân về việc một nhóm người bị mắc kẹt trong thang máy tại căn nhà số 269-271 Quan Nhân, quận Thanh Xuân. Ngay lập tức, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng PCCC&CNCH thuộc Công an quận Thanh Xuân đã được điều động tới hiện trường để tiến hành giải cứu.

mac ket_voh
Lực lượng cứu hộ giải cứu người mắc kẹt bên trong thang máy. - Ảnh TPO

Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ nhanh chóng trấn an các nạn nhân bị kẹt bên trong thang máy, giúp họ giữ bình tĩnh và đảm bảo sức khỏe. Các nạn nhân được hướng dẫn không hoảng loạn, đồng thời lực lượng chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đưa thang máy về đúng vị trí tầng.

Sau hơn 10 phút nỗ lực, cửa thang máy đã được mở và cả 9 người bị mắc kẹt bên trong, bao gồm 2 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ, đã được đưa ra ngoài an toàn. Rất may mắn, không có ai bị thương trong sự cố này.

Theo kết luận sơ bộ ban đầu, nguyên nhân gây ra sự cố được xác định là do lỗi kỹ thuật của thang máy. Đây là một trong những tình huống nguy hiểm mà người dân cần lưu ý để có những biện pháp phòng tránh và xử lý kịp thời.

Công an TP Hà Nội đã đưa ra một số khuyến cáo quan trọng cho người dân khi gặp sự cố kẹt thang máy:

Giữ bình tĩnh: Điều quan trọng nhất là không hoảng loạn, giữ bình tĩnh để bảo vệ sức khỏe.

Nhấn nút gọi cứu hộ: Sử dụng nút gọi cứu hộ (có hình chuông) trên bảng điều khiển thang máy để liên lạc với bên ngoài. Trong trường hợp mất điện hoặc nút gọi không hoạt động, cố gắng tạo ra tiếng ồn bằng cách đập vào các bộ phận kim loại của thang máy hoặc hét to để thu hút sự chú ý.

Sử dụng điện thoại để chiếu sáng: Nếu cần thiết, hãy dùng điện thoại di động để chiếu sáng. Tuyệt đối không sử dụng bật lửa hoặc bất kỳ nguồn lửa nào khác vì điều này có thể gây cháy nổ và làm tiêu hao nhanh chóng lượng oxy trong không gian thang máy.

Gọi số khẩn cấp 114: Liên hệ ngay với số điện thoại khẩn cấp 114 để nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng công an.