Theo nghị quyết, trong năm 2026, Hà Nội sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo; bảo đảm an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội.
Nghị quyết thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; và kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.
Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, Hà Nội khẳng định quyết tâm khắc phục 5 điểm nghẽn lớn: ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường và ô nhiễm không khí; an toàn thực phẩm; và trật tự đô thị. Thành phố cũng sẽ phối hợp điều chỉnh quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, kết nối đa phương thức với các loại hình vận tải, góp phần giảm ô nhiễm.
Nghị quyết nêu rõ yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị số 2.1 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, công tác giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo), cùng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tại phiên họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã giải trình các nhóm vấn đề được đại biểu quan tâm. Về lo ngại số doanh nghiệp giải thể cao hơn số doanh nghiệp đăng ký mới, ông Lưu cho biết khi cơ chế được nới lỏng, số doanh nghiệp thành lập tăng mạnh, song cũng kéo theo lượng doanh nghiệp “ma” lớn. Khi thành phố siết lại quản lý, số doanh nghiệp không thực chất giảm đáng kể.
Ông nhấn mạnh: “Thà ít doanh nghiệp nhưng hoạt động thực chất, hiệu quả còn hơn số lượng lớn nhưng không mang lại giá trị, gây bất ổn trong kinh tế – xã hội”. Theo ông Lưu, trong 10 tháng đầu năm 2025, Hà Nội có 36.518 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, cao hơn 10% so với số doanh nghiệp rút lui.
Nguyên nhân doanh nghiệp rút lui, theo đánh giá của TP, chủ yếu do sức mua yếu, chi phí đầu vào tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với việc siết quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường và thuế, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa kịp thích ứng.


