Hà Nội: Nhiều tài xế uống rượu bia, chống đối CSGT

(VOH) - Một số tài xế chống đối lực lượng Cảnh sát giao thông bằng cách không ký vào biên bản vi phạm, đòi kiểm tra kế hoạch tổ công tác...

Khoảng 20 giờ ngày 19/12, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt phát hiện tài xế V.P.A. (SN 1979, trú tại Cầu Giấy) điều khiển xe máy 29X5- 011.XX, có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn ở mức 1,235 mg/L khí thở - mức vi phạm cao gấp 3,1 lần mức vi phạm cao nhất tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Trong quá trình làm việc, tài xế còn tự xưng tên là Hùng, đội phó cảnh sát cơ động để dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ công tác phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa tài xế V.P.A. rời khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Tài xế A. bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Hà Nội: Nhiều tài xế uống rượu bia, chống đối CSGT 1
Tài xế V.P.A. liên tục không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của tổ công tác (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng còn phát hiện anh Q.N.P. (SN 1983, trú tại Thái Thụy, Thái Bình), điều khiển xe máy mang biển số 17N6-58XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,433 mg/L khí thở.

Trong quá trình làm việc, anh P. chống đối tổ công tác bằng cách không ký vào biên bản vi phạm.

Theo CSGT, với các trường hợp người vi phạm không ký vào biên bản được lập tại hiện trường, cơ quan công an sẽ đề nghị những người chứng kiến xác nhận sự việc. “Bản thân người vi phạm sẽ mất thêm thời gian tự chứng minh mình chính là người vi phạm và tài sản bị tạm giữ là của bản thân khi lên cơ quan công an giải quyết”.

Xem thêm: Điểm tin trưa 20/12/2022: EVN chờ quyết định tăng giá điện; Cứu thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu 10m

Tại ngã tư Lý Thái Tổ - Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phải mất gần 2 tiếng giải quyết lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có chống đối, chây ỳ không ký biên bản, đòi kiểm tra kế hoạch tổ công tác, giấy tờ vận hành máy đo nồng độ cồn, thậm chí đe dọa người chứng kiến khi tổ công tác mời vào làm việc.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh: "Trong quá trình làm nhiệm vụ với những trường hợp chống đối và có biểu hiện chống đối,... yêu cầu cán bộ khi thực thi nhiệm vụ chủ động ghi hình, xác lập hồ sơ ban đầu xử lý nghiêm sau này tạo sự răn đe trước pháp luật"