Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, đặc biệt là tại Sơn Tây, Chương Mỹ, Ba Vì, Suối Hai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai...
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ đêm 25 đến hết ngày 26/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước sông dâng nhanh. Tính đến 14h ngày 25/7, mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan đạt 6,84m vượt mức báo động 1 (6,8m). Cùng thời điểm, trạm Vĩnh Phúc cũng ghi nhận mực nước ở ngưỡng tương đương.
Lệnh báo động 1 được ban hành cho các xã, phường ven sông Tích gồm: Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Nghĩa yêu cầu chính quyền địa phương kích hoạt các phương án phòng, chống lụt bão và sẵn sàng sơ tán dân cư nếu tình hình chuyển biến xấu.
Ban Chỉ huy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị ven đê tuân thủ nghiêm quy định phòng thủ dân sự trong trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở hoặc ngập sâu.
Ngoài sông Tích, sông Bùi và sông Đáy cũng đang có mực nước tăng nhẹ, tuy vẫn dưới mức báo động 1. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng diễn biến xấu tiếp diễn, đặc biệt tại các điểm giao thông, ngầm tràn và vùng trũng thấp.
Từ ngày 27/7, thời tiết tại Hà Nội dự báo giảm mưa, chỉ còn mưa vài nơi. Lượng mưa vẫn dao động ở mức đáng lưu ý: 15-30mm tại khu vực phía Bắc và trung tâm, 20-40mm tại phía Tây và Nam, có nơi vượt 70mm. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ ngập cục bộ vẫn còn hiện hữu, đặc biệt nếu gặp triều cường hoặc mưa dồn dập trong thời gian ngắn.
Ban Chỉ huy đề nghị các xã ven sông Tích, sông Bùi, sông Đáy chủ động thông báo tình hình đến người dân, chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt là sơ tán người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ cao.



