Chờ...

Thông tin mới nhất về vụ sập tường nhà khiến hai người thương vong

VOH - Sự việc xảy ra vào tối 6/6, tại ngôi nhà đang phá dỡ trong ngõ 444 phố Đội Cấn (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).

UBND phường Cống Vị - nơi xảy ra sự cố sập tường nhà khiến 2 người thương vong đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Khoảng 18 giờ 45 ngày 6/6, UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được thông tin tại số nhà 19 ngách 15 ngõ 444 phố Đội Cấn, phường Cống Vị xảy ra vụ việc tai nạn lao động.

Cụ thể, chủ công trình là ông Nguyễn Sơn T. và vợ là bà Trần Thị Hương G. được cấp giấy phép xây dựng với nội dung xây dựng, cải tạo và sửa chữa căn nhà bê tông 4 tầng + tum thang.

sap tuong  Ha Noi
Đưa nạn nhân vụ sập tường nhà đi cấp cứu - Ảnh: TTXVN

Ngày 26/4/2024, UBND phường Cống Vị xác nhận tiếp nhận thông báo khởi công công trình. 

Ngày 31/5/2024, chủ đầu tư tiến hành phá dỡ nhà và được Công ty cổ phần Thành Luân thực hiện phá dỡ công trình.

Đến ngày 6/6/2024 là buổi phá dỡ thứ 3 của công trình, tốp thợ phá dỡ gồm: Kiên, sinh năm 1981; Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1978; Nguyễn Xuân Ngừng, sinh năm 1984, quê Hưng Yên và Vinh, sinh năm 1968, quê quán Nam Định.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Toản và Ngừng ngồi nghỉ ngơi tại tầng 3 khu vực đang tháo dỡ, Kiên đang phá dỡ góc nhà phía khác (không liên quan), Vinh trèo lên kéo tấm bạt dỡ xuống thì bị đổ bức tường đè vào người Ngừng và Toản.

Thấy sự việc, Kiên và Vinh xuống dỡ gạch kéo được Toản ra. Sau khoảng 30 phút Ngừng được lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an quận Cầu Giấy cùng các lực lượng cứu hộ của phường đưa ra khỏi khu vực bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354.

Do thương tích quá nặng nên Nguyễn Xuân Ngừng đã tử vong. Toản bị thương tích nhẹ, hiện tại đã xuất viện.

UBND su co ha noiHiện trường vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ và Hội chữ thập đỏ phường đã đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và gặp gỡ gia đình nạn nhân, thăm hỏi, động viên và trợ cấp cho những người bị nạn với số tiền 10 triệu đồng.

Người nhà nạn nhân xin được đưa người thân về quê an táng, các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét giải quyết theo quy định.