Hải Phòng: Người đàn ông 38 tuổi tử vong tại chỗ vì tự chế pháo cối để chơi

(VOH) - Chiều 21/2, tại Thôn 6, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra vụ pháo cối phát nổ làm một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Phạm Văn Quý, 38 tuổi.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều cùng ngày, sau khi anh Quý đi đón con nhỏ 5 tuổi từ trường về nhà. Sau khi giao con cho bố mình trông và chơi ở nhà trên, anh Quý xuống dưới nhà ngang (gian nhà mà vợ chồng Quý sinh sống) ngồi cuộn pháo cối để nghịch chơi. Bất ngờ pháo phát nổ làm anh Quý tử vong tại chỗ.

Hiện Công an Huyện Thủy Nguyên vẫn đang điều tra vụ án.

pháo nổ
Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế

Đọc thêm: Kỳ nghỉ Tết Quý Mão: Hơn 400 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ

Thời gian gàn đây, nhiều vụ tai nạn thương tâm do pháo tự chế đã xảy ra. Hồi tháng 1/2023, em T.H.H. (15 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) nghịch pháo tự chế bị nổ vào tay trái. Ngay sau tai nạn, em đã được người nhà đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái.

Tháng 12/2022, một nhóm 6 em nhỏ tập trung tại căn nhà ở Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xem chế tạo pháo. Trong quá trình nhồi, nén thuốc pháo thì không may phát nổ khiến 4 em bị thương, 2 em tử vong...