Hàng loạt lễ hội phải dừng, hoãn do diễn biến mới của dịch COVID-19

(VOH) - Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, hàng loạt lễ hội dịp đầu năm trên khắp cả nước phải hủy hoặc hoãn lại.

Sau thông tin về các ca nhiễm mới tại Hà Nội, tình hình dịch COVID-19 đã chuyển sang diễn tiến mới, khiến cho một số tỉnh thành ra quyết định không tổ chức hoặc hoãn lại thời gian tổ chức các lễ hội.

Hàng loạt lễ hội phải dừng, hoãn do diễn biến mới của dịch COVID-19 1

Hàng loạt lễ hội phải dừng, hoãn do diễn biến mới của dịch COVID-19. Nguồn: TPO

Tỉnh Bắc Giang vừa thông báo không tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm xây dựng Tùng Lâm Bổ Đà và Lễ hội chùa Bổ Đà năm 2020, dự kiến diễn ra 16-18/2 âm lịch (9-11/3).

Sở Văn hóa – Thể thao Khánh Hòa có văn bản gửi UBND huyện Diên Khánh, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa về dừng tổ chức lễ hội Am Chúa và lễ hội Tháp bà Ponagar-vốn là lễ hội truyền thống thu hút đông người dân địa phương và du khách các tỉnh Nam trung bộ vào dịp tháng 3 âm lịch.

Sở yêu cầu BQL di tích chỉ tổ chức cho người dân và du khách tham quan, dâng hương theo nhu cầu tín ngưỡng, không tổ chức các hoạt động thả hoa đăng, múa dân gian, nấu đồ cúng và ở lại qua đêm tại di tích như mọi năm. BTC phải sắp xếp phương án dâng hương hợp lý, tránh tụ tập đông người.

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 tại Cần Thơ, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 do Cần Thơ phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức dự kiến diễn ra đầu tháng 4, với sự tham gia của 21 tỉnh thành cũng tạm hoãn chờ thời gian thích hợp.