Hỗ trợ người lao động thu nhập thấp tại thành thị

VOH - Theo nghị định mới, những lao động ở khu vực thành thị có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được hỗ trợ trong các chính sách giảm nghèo.

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 30, quy định về các tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, người lao động thu nhập thấp ở thành thị là những người có mức thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng/tháng trở xuống, không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo. Mức thu nhập này phản ánh tình trạng khó khăn về tài chính, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng triển khai các chính sách hỗ trợ, từ việc đào tạo nghề đến các gói hỗ trợ tài chính và an sinh xã hội.

3 trieu
Ảnh minh hoạ

Đối với khu vực nông thôn, mức thu nhập thấp được xác định là dưới 2,25 triệu đồng/tháng, giúp bao gồm một số đối tượng lao động khó khăn tại các vùng nông thôn, có thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Những người lao động này cũng sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Nghị định 30 không chỉ đưa ra tiêu chí về thu nhập mà còn là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở để xác định đối tượng được hỗ trợ trong giai đoạn 2022 - 2025, với mục tiêu giảm bớt khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã xác định nguồn vốn cho toàn bộ giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hiện nay, các địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai vì chưa có văn bản cụ thể xác định đối tượng lao động này, dẫn đến tình trạng các dự án đào tạo nghề chưa thể thực hiện hiệu quả.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động khu vực thành thị đạt 9,3 triệu đồng/tháng, trong khi khu vực nông thôn là 6,7 triệu đồng/tháng. Sự tăng trưởng này cho thấy tình hình thu nhập và đời sống của người dân đã có cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,8% so với năm 2023.

Chính phủ cũng chỉ ra rằng mức sống tối thiểu của người dân Việt Nam vào năm 2024 khoảng 1,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó mức sống tối thiểu tại khu vực thành thị là 2,3 triệu đồng và tại nông thôn là 1,7 triệu đồng. Chính sách này sẽ giúp hỗ trợ những lao động có thu nhập thấp, cung cấp cơ hội học nghề, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ trong tương lai.

Bình luận