Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tân Lạc (Hòa Bình), tính đến trưa 16/7, trên địa bàn huyện có khoảng 160 ha lúa và rau màu hư hỏng, ngập úng; hàng chục gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều chuồng trại chăn nuôi bị sập đổ hoàn toàn.
Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt trôi, ngầm tràn ngập nước. Đặc biệt, mưa lớn đã khiến hầu hết các ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 436 bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại.
Tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), mưa to kéo dài từ đêm 15 đến ngày 16/7 với lượng mưa đo được lên đến mức 98,3mm. Một số xã, thị trấn trong huyện bị thiệt hại về tài sản, công trình giao thông, thủy lợi và một số tài sản khác, tổng thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.
Mưa lớn đã làm sạt lở đất khoảng 40m3 vào nhà ông Hà Văn Tuất (trú tại xóm Nà Chào, xã Bao La) làm hư hỏng 2 xe ô tô, hỏng tường bao và mái nhà tôn; hộ gia đình ông Hà Văn Sáo (trú tại xóm Mượt, xã Cun Pheo) bị đổ tường bao.
Mưa lớn cũng gây ngập úng 1 ha lúa và hoa màu, 12 ha lúa mới cấy và 5 ha cây hoa màu trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Huyện Tân Lạc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với trên 100 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.
Mưa lũ làm ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông: Tuyến kênh hồ Mỏ Luông, xã Chiềng Châu bị hư hỏng khoảng 220m; Tuyến đường Nà Phặt – Nàng – Nà Lụt, xã Thành Sơn bị sạt lở ta luy âm chiều dài 5m, chiều sâu khoảng 50m; sạt lở taluy xảy ra tại nhiều tuyến đường gây ùn tắc giao thông cục bộ.
Tình trạng ngập úng, chia cắt giao thông cũng xảy ra tại nhiều địa phương thuộc các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn. Tại các ngầm tràn, ngoài đặt biển báo cấm, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chức năng trực, tuyệt đối không cho người dân qua lại khi không đảm bảo an toàn.
Trưa ngày 16/7, UBND xã Hùng Sơn (huyện Kim Bôi) nhận được tin báo về việc cháu Bùi Thanh N. (sinh năm 2015, trú tại xóm Khả) đi cùng cha mẹ ra vườn (khu vực đồng Bai Báng, xóm Hồi Trám) thì ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi.
Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và gia đình tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Chiều cùng ngày, thi thể cháu N. được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 300 mét.
Hiện nay, mặc dù người và phương tiện lưu thông được, nhưng các điểm trên vẫn đang tiếp tục có hiện tượng sạt trượt, nguy cơ mất an toàn và gây ách tắc giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND các huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc ứng phó và tổ chức trực ban, cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; hỗ trợ vận chuyển đồ đạc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi trú tránh tạm an toàn.



