Đăng nhập

Hoàn thành giải phóng mặt bằng đường kết nối sân bay Long Thành

VOH - Ngày 25/6, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, huyện bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng cho chủ đầu tư 2 tuyến giao thông kết nối (tuyến T1 và T2).

Đồng thời, việc tái định cư cho người dân cơ bản hoàn thành.

Theo ông Lê Văn Tiếp, dự án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành có tổng chiều dài 7,5 km (tuyến T1 dài gần 4km, tuyến T2 dài 3,5km). Để làm 2 tuyến đường này, huyện Long Thành phải thu hồi 125 ha đất, trong đó có khoảng 110 ha đất do 770 hộ đang sử dụng.

San bay Long Thanh 800Xem toàn màn hình
Phối cảnh sân bay Long Thành

Việc thu hồi đất phục vụ dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại tuyến T2, nguyên nhân là do hồ sơ đất phức tạp, nhiều trường hợp người dân sang nhượng đất đai bằng giấy viết tay.

Thời gian qua, ngành chức năng  thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án; vận dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi cho người dân, từ đó tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu nại khi thu hồi đất.

Về công tác tái định cư, đến nay, huyện đã xét duyệt hồ sơ tái định cư của tất cả trường hợp (hơn 400 trường hợp) thuộc dự án.

Qua đó, đã cấp đất tái định cư cho gần 300 trường hợp, số còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Người dân nhường đất phục vụ 2 tuyến giao thông kết nối đều được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành.

Theo đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (chủ đầu tư tuyến T1, T2), việc tỉnh Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, đã tạo thuận lợi cho nhà thầu trong công tác thi công.

Hiện, liên danh nhà thầu đang huy động hơn 800 nhân lực, máy móc triển khai hàng chục mũi thi công các hạng mục như: Phát quang dọn dẹp, đắp đất, rải đá dăm, đường công vụ, cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, cọc xi măng đất, hệ thống thoát nước. Đến thời điểm này, liên danh nhà thầu tuyến T1, T2 đã thực hiện được gần 40% giá trị gói thầu.

Bình luận