Chờ...

Học phí nhiều trường đại học tăng mạnh năm 2024, gây áp lực cho sinh viên

VOH - Năm học 2024 - 2025, nhiều trường đại học trên cả nước thông báo mức tăng học phí đáng kể so với năm trước, gây lo ngại trong dư luận và sinh viên.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội công bố học phí cho năm học mới dao động từ 263.000 đến 868.500 đồng/tín chỉ, tương đương 16,4 triệu đồng/năm học, tăng 4,7 triệu đồng so với năm trước.

Các chương trình kỹ sư và kiến trúc sư chính quy, song bằng cũng ghi nhận mức tăng tương tự.

SInh vien NTT 800
Ảnh minh hoạ

Học viện Ngân hàng cũng công bố mức học phí mới cho sinh viên khóa mới, với mức tăng từ 10 triệu đồng so với năm ngoái.

Cụ thể, học phí khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật là 25 triệu đồng/năm, còn khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 triệu đồng/năm. Các chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế có học phí từ 37 triệu đồng đến 380 triệu đồng cho cả khóa học.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng mức học phí mới từ 27 triệu đến 55,5 triệu đồng/năm học, tùy theo từng ngành học.

Chương trình đại trà tăng từ 2,5 triệu đến 6,2 triệu đồng/năm học so với năm 2023, trong khi các chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế có mức học phí cao hơn.

Trường Đại học Y Hà Nội cũng thông báo học phí tăng cao, đặc biệt với các ngành Y học Cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, và Y khoa, với mức phí cao nhất là 55,2 triệu đồng/năm học. Các ngành khác như Y học dự phòng, Dinh dưỡng và Tâm lý học có mức học phí thấp hơn, từ 15 triệu đến 27,6 triệu đồng/năm.

Tại Đại học Luật TPHCM, học phí cũng tăng từ 4 triệu đến 16,5 triệu đồng/năm, tùy chương trình. Ngành luật và luật thương mại quốc tế có mức học phí 35,25 triệu đồng/năm, trong khi chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh có mức học phí lên đến 181,5 triệu đồng/năm.

Năm học 2024 - 2025 đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách học phí của nhiều trường đại học trên toàn quốc. Việc tăng học phí đáng kể đã khiến sinh viên và phụ huynh cảm thấy lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Sự gia tăng này chủ yếu do nhiều yếu tố, bao gồm sự tăng trưởng chi phí hoạt động của các cơ sở giáo dục, yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, và nhu cầu cải thiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, việc tăng học phí đã tạo ra gánh nặng tài chính lớn cho sinh viên và gia đình, đặc biệt là những người thuộc diện khó khăn.

Nhiều sinh viên cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với mức học phí ngày càng cao. Điều này có thể dẫn đến việc giảm bớt các cơ hội học tập, tăng tỷ lệ bỏ học, và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Một số sinh viên có thể phải tìm kiếm các công việc bán thời gian để trang trải học phí, điều này có thể làm giảm thời gian học tập và chất lượng học tập.

Ngoài ra, sự tăng học phí cũng làm gia tăng khoảng cách giữa các trường đại học công lập và tư thục, khiến cho các trường tư thục có lợi thế hơn về mặt tài chính, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng trong cơ hội học tập.

Để giải quyết vấn đề này, cần có những chính sách hỗ trợ tài chính hợp lý, như các khoản vay ưu đãi, học bổng, hoặc các chương trình trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chính phủ và các cơ sở giáo dục cần xem xét lại chiến lược tài chính và đảm bảo rằng việc tăng học phí không ảnh hưởng đến quyền lợi và cơ hội học tập của sinh viên.