Chờ...

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19: Sáng tạo và đổi mới trong kỷ nguyên mới

VOH - Chiều ngày 4/10 (giờ địa phương), Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Lâu đài Villers-Cotterêts, Pháp, với sự tham dự của gần 100 nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ.

Hội nghị lần này có chủ đề "Sáng tạo, Đổi mới và Khởi nghiệp bằng tiếng Pháp", thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế, khu vực, và gần 40 quốc gia ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ. Đây là một diễn đàn quan trọng, giúp Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế, đặc biệt là với các nước sử dụng tiếng Pháp.

To lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 - Ảnh: TTXVN

Tại phiên khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Pháp, không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và đa dạng văn hóa. Ông Macron khẳng định, cộng đồng Pháp ngữ cần tăng cường hợp tác để biến tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ của đổi mới, văn hóa và giao thương trên toàn thế giới.

Cùng quan điểm, Tổng thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo đã nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và đối thoại đa phương. Bà Mushikiwabo cho biết, OIF sẽ tiếp tục cải cách để đối phó với những thách thức toàn cầu, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững và hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp bằng tiếng Pháp.

Hội nghị lần này còn là dịp để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế, trong đó nổi bật là Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới và sáng tạo - FrancoTech. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện này, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Cộng hòa Benin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thành viên Pháp ngữ.

Trong suốt hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia và tổ chức quốc tế khác, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và ngoại giao.

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 kéo dài trong hai ngày, từ 4-5/10/2024, và là lần đầu tiên sau 33 năm hội nghị này được tổ chức tại Pháp. Lâu đài Villers-Cotterêts, nơi tổ chức hội nghị, là một địa danh lịch sử quan trọng, nơi Sắc lệnh Villers-Cotterêts được ký vào năm 1539, công nhận tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động văn hóa và kinh tế đã diễn ra, tiêu biểu như Làng văn hóa Pháp ngữ và Liên hoan nghệ thuật Pháp ngữ. Những sự kiện này không chỉ thể hiện sự đa dạng của văn hóa Pháp ngữ mà còn là cơ hội kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Hội nghị lần này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều hướng đi mới, giúp cộng đồng Pháp ngữ ngày càng phát triển và thịnh vượng trong kỷ nguyên sáng tạo và đổi mới toàn cầu.