Hội thảo “Thúc đẩy dự án Vành đai 3 - Động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”

(VOH) - Chiều 2/12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy dự án Vành đai 3 - Động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh về tầm quan trọng đặc biệt của dự án Vành đai 3, đồng thời đề nghị các đại tập trung thảo luận về các giải pháp, phương án để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành tuyến đường Vành đai 3, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải pháp khai thác hiệu quả đường Vành đai 3.

Hội thảo “Thúc đẩy dự án Vành đai 3 - Động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” 1
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã đề xuất một số vấn đề về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ. Đáng chú ý, ông Dũng đề xuất nên xem xét việc tái định cư tại chỗ và xác định giá đền bù theo vị trí đất, nếu cơ chế này được giải quyết, sự đồng tình của người dân với chủ trương thu hồi đất chắc chắn sẽ cao hơn.

Nhiều vấn đề khác được thảo luận tại Hội thảo: Quy hoạch kết nối các đô thị vệ tinh, hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, quy hoạch đồng bộ mạng lưới khu công nghiệp, khu dân cư; Khai thác nguồn tài nguyên liên quan; Đặc biệt đề xuất các chính sách tài chính đất đai; Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để đón đầu dự án; Cùng với đó, các địa phương cũng chia sẻ về những khó khăn cần tháo gỡ, kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm…

Tháng 6/2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Vành đai 3, là tuyến giao thông huyết mạch, không chỉ liên kết 4 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An mà còn giải quyết bài toán kết nối liên vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng.