Khách đi tàu ngoại ô tăng đột biến, hành khách phải ngồi ghế nhựa

(VOH)- Sáng nay 16/4, lượng khách đi tàu ngoại ô tăng đột biến khiến Ga Sài Gòn “không kịp trở tay”, nhiều hành khách phải ngồi ghế nhựa khi đi tàu.

Nếu trong ngày đầu tiên (15/4) lượng khách đi tàu ngoại ô khá lèo tèo, mỗi lượt chỉ có khoảng 5,10 khách trên tổng số hơn 120 chỗ ngồi dành riêng cho tuyến Sài Gòn – Dĩ An thì sáng nay 16/4, theo ghi nhận của phóng viên VOH, lượng khách đi tàu tăng đột biến.

Toàn bộ 7 toa tàu SB1 (bao gồm 2 toa tàu ngoại ô và 5 toa tàu trung chuyển) chiều Dĩ An – Sài Gòn xuất phát lúc 9h20 ken kín hành khách.

Do lượng khách tăng ngoài dự tính nên Ga không kịp nối toa. Trên chuyến tàu hành trình Sài Gòn– Dĩ An xuất phát lúc 11h05, nhiều hành khách phải ngồi ghế nhựa hoặc đứng.

Quá nhiều khách đi chặng ngắn, nhân viên tàu phải dành cả phòng nghỉ riêng để cho hành khách ngồi.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn xác nhận sự bị động này và cho biết: “Ga Sài Gòn có khả năng nối thêm tối đa 12 toa tàu để phục vụ. Tuy nhiên, do lượng khách tăng ngoài dự tính nên một số chuyến chưa kịp nối toa. Ga sẽ chủ động điều tiết, tăng toa trong dịp lễ để giảm tối đa sự bất tiện cho hành khách có nhu cầu đi chặng ngắn”.

Trên các chuyến tàu ngoại ô sáng nay 16/4, điều dễ thấy nhất là có rất đông hành khách là trẻ nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, sự ra đời của tuyến tàu ngắn là cơ hội giúp họ đưa con… trải nghiệm một phương tiện giao thông không mới nhưng trong điều kiện bình thường khó có thể đi.

Kể từ khi cầu Ghềnh bị sập, chưa có ngày nào Ga Sài Gòn nhộn nhịp khách như sáng nay 16/4, cũng chưa có chuyến tàu 

"thử nghiệm" nào mà hành khách đông mà ít mang theo hành lý như tuyến tàu ngoại ô này.