Khám xét nơi làm việc của phó chánh án quận 4

(VOH) - Trưa 3-10, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam tại TAND quận 4, TP.HCM sau vụ việc xảy ra tại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Liên quan vụ án "xâm phạm chỗ ở của người khác" xảy ra tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, ngụ TP Hà Nội, phó chánh án TAND quận 4) tại TAND quận 4. 

Trưa 3-10, xe biển xanh của cơ quan điều tra xuất hiện tại TAND quận 4. Lực lượng chức năng có mặt làm việc bên trong tòa án. 

Đến 11h35, lực lượng chức năng đưa ông Nam lên xe biển xanh của Công an quận 1 rời TAND quận 4. 

Trước đó, liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh khám xét chỗ ở của Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM).

Nguyễn Hải Nam, tranh chấp nhà, chiếm nhà, Tòa án nhân dân quận 4

Ông Nam được áp giải lên xe. Ảnh: PLO

Ngày 1-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác" xảy ra tại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của bà Hoàng Thị Thu Thảo.