Khánh thành Trung tâm Dữ liệu Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

VOH - Ngày 5/12, Trung tâm Dữ liệu Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long chính thức được khánh thành tại TP Cần Thơ.

Sau 2 năm xây dựng, dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) triển khai hứa hẹn sẽ mang đến giải pháp thiết thực trong việc thu thập, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội tại ĐBSCL.

Trung tâm Dữ liệu ĐBSCL được thiết kế với khả năng tích hợp các nguồn dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, kinh tế và xã hội.

Đây là nền tảng quan trọng giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt cơ sở dữ liệu khu vực, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và ra quyết định liên quan đến phát triển bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

234
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, TP Cần Thơ thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Dữ liệu vùng ĐBSCL - Ảnh: CTO

Trung tâm Dữ liệu Vùng ĐBSCL không chỉ là một phần trong nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới Chính phủ số, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia. Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, dự án này sẽ tiếp tục được kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành và địa phương để phục vụ công tác điều hành chung.

Tại buổi lễ, các chuyên gia và nhà khoa học cũng giới thiệu về hệ thống thông tin của Trung tâm, bao gồm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học trong việc giải quyết các bài toán thực tế, cũng như các giải pháp ứng dụng nền tảng mô hình thủy động lực phục vụ quản lý tài nguyên nước.

Các trạm quan trắc thuộc các tiểu dự án sẽ liên tục truyền tải dữ liệu về Trung tâm, giúp cập nhật thông tin cho các Bộ, ngành và địa phương một cách chính xác và nhanh chóng.

Dự án Trung tâm Dữ liệu ĐBSCL bao gồm các hoạt động thu thập và chuẩn hóa dữ liệu, phân tích và thiết kế các mô hình dự báo, cũng như xây dựng phần mềm ứng dụng và hành lang pháp lý.

Mục tiêu của dự án không chỉ giúp người dân khu vực ĐBSCL có được thông tin để cải thiện năng suất nông nghiệp, mà còn hỗ trợ các nhà khoa học đưa ra những giải pháp hữu ích giúp nông nghiệp phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với sự ra đời của Trung tâm Dữ liệu Vùng ĐBSCL, khu vực này đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng một "đồng bằng thông minh", nơi công nghệ thông tin được áp dụng vào mọi lĩnh vực đời sống, từ sản xuất nông nghiệp cho đến quản lý môi trường, nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững trong bối cảnh của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bình luận