Khởi công nhánh kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

(VOH) - Sáng nay, 29/12, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã khởi công cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt.

Công trình nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông trên cầu Nguyễn Tri Phương và tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương.

Đây là công trình cầu và đường bộ cấp 3, qui mô gồm 3 nhánh cầu bê tông cốt thép, gồm nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt, hướng phía quận Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương, chiều dài 122m, rộng 6,5m.

Nhánh N2 từ cầu Nguyễn Tri Phương xuống đường Võ Văn Kiệt phía Quận 1, chiều dài 149m, rộng 6,5m. Cả hai nhánh này đều đáp ứng 1 làn xe hỗn hợp. Riêng nhánh N3 kết nối nhánh N1 và cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu (phía bên phải hướng từ Quận 5 sang Quận 8), vượt qua kênh Tàu Hũ và kết nối vào đường Ba Đình, chiều dài 176m, rộng 6,5m. Sau khi hoàn thành nhánh N3 kết hợp cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu đảm bảo đáp ứng 4 làn xe. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác, hệ thống chiều sáng, cây xanh…

Lãnh đạo TPHCM động viên các kĩ sư, công nhân hoàn thành công việc.

Tổng kinh phí công trình là hơn 194 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thành phố và sẽ được thi công xuyêt suốt, không nghỉ Tết. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 12 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM cho rằng công trình khi hoàn thành sẽ mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương và có thêm hai nhánh nối với đường Võ Văn Kiệt, qua đó sẽ phát huy hiệu quả của các công trình giao thông tại khu vực, kéo giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu Nguyễn Tri Phương và tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Hưng Đạo.

Công trình này kết hợp với công trình cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt cũng được khởi công vào tháng 11/2016 sẽ góp phần khai thác hiệu quả hơn hệ thống giao thông hiện hữu, giúp cho hệ thống giao thông kết nối đường Võ Văn Kiệt với các trục đường chính ở phía Nam được tốt hơn.

Ông Lê Văn Khoa biểu dương chủ đầu tư và đặc biệt là người lao động tại công trường đã lên kế hoạch không nghỉ Tết mà tập trung đẩy nhanh tiến độ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố.

Yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo được công trình được công trình thực hiện mỹ thuật, an toàn và đạt chất lượng tốt, ông Khoa đồng thời cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải trong thời gian tới cần sớm thi công mở rộng cầu Kênh Tẻ, mở rộng cầu chữ Y và xây dựng mới cầu Nhị Thiên Đường 1. UBND Quận 8 khẩn trương khởi công công trình mở rộng đường Ba Đình, tổ chức lại giao thông giao lộ Chánh Hưng - Hưng Phú.