Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng giữa nhiều thách thức

Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, giữ vững ổn định vĩ mô, nâng cao năng lực chống chịu và thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước giai đoạn 2021–2025 có nhiều biến động phức tạp, song Việt Nam vẫn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và mang tính bao trùm.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng giữa nhiều thách thức – Hình 1

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á. Trong ảnh là Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) sẵn sàng trở thành Trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo ngoài khơi - Ảnh: TTXVN

Kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Đáng chú ý, ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody’s, Fitch Ratings và S&P Global Ratings đều tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức ổn định.

Fitch và S&P giữ mức BB+ với triển vọng ổn định, trong khi Moody’s duy trì mức Ba2 với triển vọng ổn định.

Điều này phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng giữa nhiều thách thức – Hình 2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi về khả năng chống chịu của nền kinh tế, giải pháp, động lực cho tăng trưởng hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo - Ảnh: TTXVN

Tính chung cả nhiệm kỳ, Việt Nam đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu; riêng các năm 2024 và 2025 hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài ngày càng được nâng cao.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, tương đương 32,3% GDP; tính chung giai đoạn 2021–2025 đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với giai đoạn trước.

Tổng vốn FDI đăng ký trong 5 năm đạt 184,2 tỷ USD, tăng gần 8,4%. Quy mô thương mại tăng mạnh từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý dứt điểm, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước tiến rõ nét. Đời sống người dân được nâng lên; chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, xếp thứ 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc sớm hơn 5 năm 4 tháng, với hơn 334.000 căn nhà; giai đoạn 2021–2025 đã chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Về định hướng thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo, cần tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo.

Cùng với đó là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt; cải thiện chất lượng thu hút FDI; phát triển đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị trường vốn và tài chính để đa dạng hóa các kênh huy động trung và dài hạn.

Đồng thời, chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Bình luận