Báo cáo do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) công bố cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng khoảng 9–10% so với năm 2024, mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, ngoại trừ giai đoạn chịu tác động bất thường của dịch bệnh.
Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của sức mua trong nước, đồng thời cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang được củng cố, nhất là trong bối cảnh Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục lan tỏa sâu rộng.
Cùng với đà tăng trưởng của thị trường, hạ tầng thương mại hiện đại tiếp tục được mở rộng. Cả nước hiện có 1.293 siêu thị, 276 trung tâm thương mại và 8.274 chợ truyền thống.
Mạng lưới phân phối ngày càng đa dạng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế đô thị mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng, khi người dân dần ưu tiên các kênh mua sắm hiện đại, tiện lợi và minh bạch.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra sự phân hóa đáng kể giữa các khu vực. Hạ tầng thương mại hiện đại tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng, chiếm gần 50% tổng số siêu thị và trung tâm thương mại trên cả nước.
Trong khi đó, tại khu vực nông thôn, miền núi, chợ truyền thống vẫn là kênh phân phối chủ đạo, đặt ra yêu cầu cần có chính sách đầu tư đồng bộ hơn để thu hẹp khoảng cách phát triển.
Một điểm nhấn nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ của thương mại điện tử. Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, với tốc độ tăng trưởng trên 20% so với năm trước – mức cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.
Sự phát triển này gắn liền với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán không dùng tiền mặt đến bán hàng trực tuyến và livestream thương mại.
Bên cạnh những kết quả tích cực, thị trường nội địa vẫn đối mặt nhiều thách thức. Mức độ hội nhập kinh tế cao khiến thị trường dễ chịu tác động từ biến động quốc tế; chi phí mặt bằng, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực còn là rào cản đối với doanh nghiệp.
Ngoài ra, áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và lo ngại về việc làm trong bối cảnh tự động hóa, trí tuệ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng.
Dù vậy, báo cáo đánh giá triển vọng giai đoạn 2026–2030 rất khả quan. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất khu vực.
Đặc biệt, thương mại điện tử có thể đạt quy mô 50 tỷ USD vào năm 2030, khẳng định vị thế Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng của thị trường bán lẻ và kinh tế số Đông Nam Á.


