20 địa phương dự kiến tăng trưởng GRDP trên 8% trong năm 2025

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng hai con số.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dù bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ấn tượng trong năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng hai con số gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi. Đây được xem là những điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều rủi ro từ bên ngoài và thiên tai trong nước gia tăng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì đà khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ; tính chung 11 tháng tăng 9,3%. Lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát khi CPI 11 tháng tăng khoảng 3,29%.

img6526-17649892119801967619888-1764994120761410912552-s
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: VGP

Thiên tai ảnh hưởng tăng trưởng quý 4

Tuy vậy, các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục đối mặt rủi ro từ biến động toàn cầu, chính sách thương mại của Mỹ và các vấn đề nội tại của nền kinh tế. Thiên tai, bão lũ khốc liệt từ đầu quý 3 đến nay khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Ước tính sơ bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 4 của Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%; cả năm giảm 0,2-0,3%, kéo giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước trong quý 4.

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; nhiều dự án trọng điểm bị ảnh hưởng bởi sạt lở, mưa lũ kéo dài. Đầu tư tư nhân và thu hút FDI quy mô lớn chưa đạt kỳ vọng.

Hoàn thiện thể chế chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai tiếp tục diễn biến khó lường; ô nhiễm tại các đô thị lớn. Tình hình hàng giả, buôn lậu vẫn phức tạp.

Nhiều giải pháp bảo đảm tăng trưởng và ổn định đời sống

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, pháp luật và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất. Trong đó có triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh duy trì hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường năng lực phòng chống thiên tai; rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; xử lý các điểm sạt lở, ngập lụt kéo dài. Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Bộ Tài chính cũng đề nghị hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tài sản công, điều chỉnh quy hoạch và phát huy không gian phát triển mới của các địa phương sau sắp xếp.

Bình luận