Đơn vị bầu cử số 13 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Nhựt với sự tham dự của ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Sang - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đại diện các sở, ngành, địa phương.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh và kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy hoạch treo kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó là tình trạng ngập nước, hạ tầng xuống cấp, cũng như mong muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.
Một số ý kiến cũng đề cập đến chế độ, chính sách đối với lực lượng không chuyên trách sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời góp ý về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.
Liên quan quy hoạch đất lúa dự trữ khoảng 330ha, cử tri Võ Văn Huệ (xã Tân Kiên) cho rằng hiệu quả sản xuất lúa thấp, trong khi quy hoạch kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho người dân trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa.
Ngoài ra, cử tri xã Vĩnh Lộc tiếp tục kiến nghị về dự án công viên hồ Vĩnh Lộc chậm triển khai nhiều năm, đề nghị sớm thực hiện hoặc xem xét xóa bỏ quy hoạch để ổn định đời sống người dân.
Thông tin tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc cho biết dự án hồ sinh thái sẽ được rà soát, lập lại sau khi TP.HCM hoàn thiện quy hoạch chung, sau đó địa phương sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu và xác định tiến độ thực hiện cụ thể.
Về quy hoạch đất lúa dự trữ, đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết khu vực khoảng 330ha sẽ không còn giữ quy hoạch đất lúa dự trữ theo định hướng mới, mà chuyển sang đất đô thị; hiện đang được lập quy hoạch phân khu để công bố theo quy định.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 27 ý kiến cử tri với nhiều nội dung thiết thực, phản ánh sát thực tiễn đời sống.
Theo ông, các kiến nghị tập trung vào những nhóm vấn đề lớn như đất đai, hạ tầng, quy hoạch, an toàn thực phẩm và chế độ chính sách. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết và theo dõi tiến độ.
Liên quan chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết việc thực hiện theo các nghị quyết hiện hành, hướng tới tinh gọn đầu mối, giảm số lượng nhưng vẫn bảo đảm phù hợp thực tiễn từng địa bàn.
Ông cũng thông tin sau đợt sắp xếp từ tháng 7-2025, cả nước đã giảm khoảng 47.000 tổ dân phố, nhiều đơn vị chưa đáp ứng tiêu chí hoạt động đã được rà soát lại.
Hiện Bộ Nội vụ đang tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp và hoàn thiện quy định liên quan chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm khả thi và cân đối ngân sách.
“Các ý kiến cử tri không chỉ phản ánh vấn đề cụ thể mà còn thể hiện mong muốn xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả, sát dân hơn. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị”, ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.




