Sáng 11/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tổ số 6 (TPHCM) đã tiếp xúc cử tri tại nhiều phường khu vực trung tâm như Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản, cũng như khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Trả lời cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết TPHCM đặc biệt quan tâm đến các dự án hạ tầng, vành đai và các dự án tồn đọng. Thành phố đã có cơ chế triển khai và đang quyết liệt thực hiện, kỳ vọng trong vài năm tới hạ tầng sẽ có chuyển biến rõ rệt.
Ông nhấn mạnh TPHCM đang được trao nhiều cơ chế mới, theo hướng phân cấp mạnh hơn để xử lý dứt điểm các vướng mắc. Sắp tới, Bộ Chính trị dự kiến thảo luận nghị quyết về phát triển TPHCM trong giai đoạn mới, làm cơ sở trình Luật Đô thị đặc biệt, qua đó tăng thẩm quyền cho thành phố trong tháo gỡ khó khăn.
Về nhà ở, lãnh đạo Thành ủy cho biết TPHCM đang định hướng phát triển các phân khúc nhà ở thương mại giá hợp lý ở khu vực ngoài trung tâm, đồng thời đẩy mạnh nhà ở xã hội. Hiện đã có các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, sắp tới sẽ tiếp tục sửa Luật Nhà ở xã hội để người dân dễ tiếp cận hơn.
TPHCM cũng đang triển khai mô hình nhà ở cho công nhân thuê và mua, trong đó Liên đoàn Lao động TP đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp và chủ đầu tư. Theo đó, tiền thuê nhà có thể được trừ trực tiếp vào lương hàng tháng của công nhân, giúp tăng tính ổn định và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thành phố hiện đã thỏa thuận khoảng 70.000 căn hộ và hướng tới mục tiêu 200.000 căn.
Liên quan đến tổ chức bộ máy và chính quyền hai cấp, ông Trần Lưu Quang cho biết TPHCM đã triển khai gần một năm và đạt một số kết quả tích cực như thủ tục hành chính đơn giản hơn, người dân tiếp cận chính quyền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt trong hạ tầng thiết bị và chuyển đổi số.
Ông cũng cho biết Chính phủ đang tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, giảm dần tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Trung ương để tăng tính chủ động cho địa phương. Khi hệ thống được số hóa đồng bộ, việc đánh giá hiệu quả cán bộ sẽ minh bạch hơn, giảm tính cảm tính trong quản lý.
“Chuyển đổi số sẽ giúp đánh giá công việc khách quan hơn, cán bộ làm tốt hay chưa đều có hệ thống ghi nhận,” ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.




