Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất đai

VOH - Chiều 18/5, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày 22/5 tới.

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 8 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác; xem xét, quyết định công tác nhân sự ngay đầu kỳ họp.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; xem xét báo cáo của một số cơ quan; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất đai 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 5 rất nặng, cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Trong đó, nhiều nội dung lớn, khó và nhạy cảm như các nội dung của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)....

Một số nội dung sẽ được trình xin ý kiến Quốc hội có đồng ý đưa vào chương trình hay không, nếu Quốc hội đồng ý, dự kiến nội dung trình Quốc hội sẽ nhiều hơn, thời gian Kỳ họp sẽ dài hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị với những vấn đề lớn, khó, còn ý kiến khác nhau thì cơ quan trình, các bộ, ngành phải thảo luận kỹ lưỡng, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, thống nhất được với nhau thì mới thuyết phục được Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ mong nhận được sự chia sẻ của Quốc hội về một số nội dung tài liệu, báo cáo gửi chậm. Bởi đây đều là những nội dung rất khó, Chính phủ vừa phải bảo đảm tiến độ nhưnG cũng phải bảo đảm chất lượng, nhiều nội dung phải thảo luận, cho ý kiến nhiều lần để đi đến thống nhất.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang rất nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết và các tài liệu trình Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị trong quá trình xây dựng pháp luật, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời trao đổi lại với Chính phủ nếu phát hiện các nội dung có thể dẫn đến tiêu cực, lợi ích nhóm để chống tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ quá trình xây dựng luật hoặc trong một số trường hợp cơ quan trình có thể cũng chưa hình dung được hết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cầu thị, hội nghị đã thống nhất nhiều vấn đề; đến nay, các nội dung cơ bản của kỳ họp đã được chuẩn bị hoàn tất.