Lại "nóng" an toàn vệ sinh thực phẩm !

(VOH) - Sáng nay 4/8, Kỳ họp HĐND TP lần thứ 2 khóa 9 tiếp tục phiên làm việc thứ 2 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Một vấn đề được nhiều đại biểu nêu tại kỳ họp chính là an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Minh tại phiên thảo luận sáng nay. Ảnh: Hồng Lĩnh

Đại biểu Nguyễn Thị Nga cho rằng: chỉ trong 7 tháng, thành phố xảy ra 5 vụ ngộ độc, hơn 500 người. Đây là con số đáng báo động. Do đó, thành phố cần có giải pháp cụ thể, quan tâm đến chất lượng thực phẩm tại chợ đầu mối, người bán thực phẩm nhỏ lẻ, sắp xếp lại các chợ hóa chất và tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho rằng:

Tai nạn giao thông thành phố trong 6 tháng đầu năm tăng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Vũ Thanh Lưu, bên cạnh việc tăng cường xử phạt nặng, cần tăng cường tuần tra canh gác tại các cửa ngõ, xử lý nghiêm xe "mù", xe chở hàng cồng kềnh và có giải pháp phân luồng giao thông.

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân. Ảnh: Hồng Lĩnh

Đại biểu Trần Quang Thắng cho rằng, tai nạn tăng tập trung vào 8 cửa ngõ, do đó, cần nâng cao ý thức chấp hành giao thông cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông: