Lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh, cấp xã sẽ được chỉ định sau khi sáp nhập

VOH - Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi vừa được Chính phủ trình Quốc hội có quy định mới về công tác nhân sự trong trường hợp sáp nhập các đơn vị hành chính (ĐVHC) cùng cấp.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, các lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh và cấp xã sẽ được chỉ định thay vì bầu cử theo quy trình thông thường.

Theo đó, trong trường hợp nhiều ĐVHC nhập thành một ĐVHC mới cùng cấp, đại biểu HĐND của các ĐVHC cũ sẽ được hợp thành HĐND của ĐVHC mới và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. Tương tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban HĐND cấp tỉnh ở ĐVHC cấp tỉnh mới. 

Thường trực HĐND cấp tỉnh cũng sẽ chỉ định các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng ban HĐND cấp xã tại ĐVHC cấp xã mới, và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ.

 TPHCM sap nhap
Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND cấp tỉnh ở ĐVHC cấp tỉnh mới. Tại cấp xã, chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng sẽ chỉ định các chức danh chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND tại ĐVHC cấp xã mới, và những người này sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ.

Điều chỉnh này nhằm thực hiện đúng Kết luận 150/2025 của Bộ Chính trị, hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự đối với cấp ủy, các cơ quan quản lý của cấp tỉnh và cấp xã khi có sự hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Hiện tại, theo quy định của Điều 41 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong trường hợp các ĐVHC nhập thành một ĐVHC mới, đại biểu HĐND của các ĐVHC cũ sẽ hợp thành HĐND của ĐVHC mới và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ, trừ trường hợp ĐVHC mới không tổ chức cấp chính quyền địa phương. Quy trình này cũng quy định, kỳ họp đầu tiên của HĐND ĐVHC mới sẽ được triệu tập bởi một triệu tập viên do Thường trực HĐND cấp trên chỉ định trong số đại biểu HĐND của ĐVHC mới.

Bên cạnh đó, HĐND của ĐVHC mới sẽ thực hiện việc bầu các chức danh của HĐND và UBND theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội để xem xét và thông qua tại Kỳ họp 9, khai mạc vào ngày 5-5 tới đây.

Theo Nghị quyết 60 của Trung ương 11 khóa XIII, cả nước sẽ có 34 tỉnh, thành mới sau sáp nhập. Cụ thể, 52 địa phương sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành 23 tỉnh, thành mới, bao gồm các TP như Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tuy nhiên, 11 địa phương như TP Hà Nội, TP Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng sẽ không thực hiện sắp xếp.

 
Bình luận