Lãnh đạo TPHCM tưởng niệm tri ân các liệt sĩ cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ

(VOH) - Sáng 23/11, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và huyện Hóc Môn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Buổi lễ diễn ra tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Dinh Quận Hóc Môn, nhân kỷ niệm 82 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2022). Đây là nơi đánh dấu sự kiện Khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu và Nam Kỳ khởi nghĩa.

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo các ban ngành TPHCM, lãnh đạo huyện Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM tưởng niệm tri ân các liệt sĩ cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ dâng hương tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa tại di tích Dinh quận Hóc Môn. Ảnh: TTO

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa di tích nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9/1940. Đây là cơ sở hoạt động cách mạng của Xứ ủy Nam Kỳ trong kháng chiến chống Pháp.

Cũng tại địa điểm này, huyện Hóc Môn tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2022).

Phát huy tinh thần bất diệt của Khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn và đã đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra vào đêm 22 rạng 23/11/1940. Khởi nghĩa nổ ra ở hầu khắp các tỉnh từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, ở Biên Hòa, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, đặc biệt quyết liệt ở Hóc Môn (Bà Điểm, Gia Định), Cai Lậy (Mỹ Tho), Vũng Liêm (Vĩnh Long). Các cánh quân từ 4 phía, tiến thẳng vào Đồn Hóc Môn - nơi ngự trị của tên Quận trưởng Bùi Ngọc Thọ (nay là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn - Lưu niệm sự kiện Nam Kỳ Khởi nghĩa 23/11/1940”). 

Trước sức mạnh của nghĩa quân, bọn lính trong Đồn không đủ tinh thần kháng cự. Cờ đỏ búa liềm xuất hiện, đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và Nhân dân Hóc Môn. Cuộc khởi nghĩa tuy không giành thắng lợi, nhưng đã nêu cao tinh thần chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, khí thế cách mạng của quần chúng Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.