Chờ...

Lào Cai khởi công tái thiết Làng Nủ và Kho Vàng: Xây dựng lại cuộc sống sau lũ quét

VOH - Ngày 21/9, chính quyền tỉnh Lào Cai chính thức khởi công hai khu tái định cư mới tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) và thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà).

Hoạt động diễn ra hơn 10 ngày sau trận lũ quét lịch sử càn quét qua tỉnh Lào Cai, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều nhà cửa bị phá hủy. 

Tại buổi lễ khởi công khu tái định cư Kho Vàng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh rằng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và quyết tâm đảm bảo cho người dân có một cuộc sống mới, an toàn hơn.

"Tỉnh Lào Cai cam kết hoàn thành ngôi làng mới đẹp hơn, tạo điều kiện tốt nhất để bà con an cư và xây dựng lại cuộc sống," ông Trường nói.

Khu tái định cư Kho Vàng được xây dựng trên diện tích khoảng 3,5 ha, với quy mô 40 hộ dân sẽ chuyển đến sinh sống. Mỗi căn hộ có diện tích khoảng 350 m², bao gồm các công trình phụ trợ để phục vụ cuộc sống của người dân.

tai thiet lang nu
Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ hỗ trợ chuyển vật liệu xây dựng vào khu vực thi công xây lắp nhà tạm cho người dân Làng Nủ - Ảnh: TTXVN

Vị trí xây dựng được chọn kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, đồng thời không quá xa nơi ở cũ nhằm giúp người dân thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12, với việc tổ chức thi công liên tục 3 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ.

Chiều cùng ngày, chính quyền tỉnh tiếp tục tổ chức lễ khởi công khu tái định cư Làng Nủ, cách nơi xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Khu tái định cư mới này sẽ bao phủ diện tích khoảng 10 ha, với mỗi hộ gia đình được sắp xếp 1.000 m² đất ở.

Dự kiến có 40 ngôi nhà 2 tầng được thiết kế theo phong cách nhà sàn truyền thống của người Tày, nhằm giữ gìn nét văn hóa bản địa trong khi vẫn đảm bảo an toàn và bền vững.

Ngoài các ngôi nhà, khu tái định cư Làng Nủ còn được quy hoạch với nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, nhà văn hóa, hệ thống điện nước và đường giao thông, đảm bảo cho người dân có thể sinh sống lâu dài và ổn định.

Động thái khởi công này là minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, với mong muốn mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho người dân vùng lũ.

Khu tái định cư không chỉ là nơi ở mới mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn của cộng đồng sau thảm họa.