Lao động nữ có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành dệt may Việt Nam 

(VOH) - Sáng 10/10, tại TP HCM, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức họp mặt 100 cán bộ công đoàn và nữ lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết lao động nữ hiện nay chiếm 70% lao động ngành dệt may và có nhiều đóng góp cho ngành. 

Trước cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lao động nữ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy, lao động nữ phải nâng cao trình độ, tăng khả năng thích ứng với công nghệ mới. Buộc cán bộ nữ công công đoàn cơ sở phải tìm cách hỗ trợ lao động nữ nâng cao trình độ học vấn , tay nghề để thích ứng.

Lao động nữ, ngành dệt may Việt Nam 

Tuyên dương những cán bộ công đoàn nữ có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn ngành dệt may Việt Nam

Dịp này, các cán bộ công đoàn và lao động tiêu biểu tham gia chương trình huấn luyện "Thấu hiểu và gắn kết". Chương trình đã chia sẻ các kỹ năng làm việc nhóm cách tăng năng suất lao động, cách gắn kết giữa đồng nghiệp với nhau...