Đông đảo các đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, đại diện các tổ chức tôn giáo, học sinh – sinh viên và người dân TPHCM đã đến dâng hương, tưởng niệm, tiễn biệt một nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho đất nước.
Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo, các lực lượng phục vụ lễ tang có mặt đúng giờ, đảm bảo trật tự và nghi lễ tại khu vực tổ chức viếng. Các đoàn đại biểu xếp hàng trật tự, lần lượt vào kính viếng trong không khí trang nghiêm, lặng lẽ.
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã vào dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong đoàn còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, cùng nhiều cán bộ chủ chốt khác của Thành phố.
Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu cũng đến viếng, thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo gần dân, giản dị và mẫu mực. Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện nhiều sở, ngành, đoàn thể cũng lần lượt vào viếng, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc.
Đặc biệt, người dân TPHCM và cả bạn bè quốc tế cũng đã đến xếp hàng bên ngoài Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng. Nhiều em học sinh, đoàn viên thanh niên trong trang phục chỉnh tề đứng nghiêm trang thể hiện sự thành kính. Các đoàn đại biểu tôn giáo tại TPHCM cũng đến dâng hương, cầu nguyện cho nguyên Chủ tịch nước sớm siêu thoát.
Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng 25/5 và lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ viếng và truy điệu được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi. Ban lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên, do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng ban. Các lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… cũng tham gia Ban lễ tang.


