Lớp học tiếng Việt đặc biệt tại Linköping, Thụy Điển: Giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ nơi đất khách

VOH - Ngày 18/9, trong chuyến công tác tại Thụy Điển, Chủ nhiệm Vũ Thị Huỳnh Mai dẫn đoàn thăm lớp học tiếng Việt của con em người Việt tại Trường THCS Elsa Brandstrom, vùng Östergötland.

Buổi thăm có sự tham gia của ông Lê Sơn Hà, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Thụy Điển, và các em học sinh gốc Việt như Vũ Khánh Linh, Nguyễn Hà Linh, Trần Gia Minh, Nguyễn Tấn Tài và Đỗ Trà Vi.

Lớp học tiếng Việt này là nỗ lực của chị Lưu Sally, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Thụy Điển, người đã sáng lập lớp học cách đây tám năm. Chị Lưu nhận thấy sự cần thiết của việc giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt tại Thụy Điển. Ngoài công việc kinh doanh nhà hàng, chị tận dụng thời gian để dạy tiếng Việt cho các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 tại thành phố Linköping.

Chị Lưu Sally chia sẻ rằng việc dạy tiếng Việt cho các em không hề dễ dàng. Độ tuổi từ lớp 7 đến lớp 9 là thời điểm các em phát triển cá tính, đòi hỏi người dạy phải linh hoạt và kiên trì. Giáo trình được xây dựng dựa trên kiến thức tại trường học và giúp các em rèn luyện tiếng Việt một cách chủ động.

lop hoc tieng viet
Chị Lưu Sally, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Thụy Điển chia sẻ về lớp học đặc biệt.

Chủ nhiệm Vũ Thị Huỳnh Mai bày tỏ sự xúc động trước nỗ lực duy trì tiếng Việt của cô Lưu và các em học sinh. "Tiếng Việt còn, dân tộc còn," bà nhấn mạnh, khuyến khích các em luôn giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Điểm đặc biệt tại buổi thăm là chia sẻ từ các em học sinh. Sau một thời gian thảo luận nhóm, các em bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tập vở ô-ly và sách in từ Việt Nam để thuận tiện hơn trong việc học. Điều này gây bất ngờ cho đoàn công tác, vì các em không yêu cầu tài liệu số mà mong muốn cảm nhận thực tế của việc cầm sách in trên tay.

Chị Lưu Sally đánh giá cao việc chính quyền địa phương tại Thụy Điển tạo điều kiện cho các em học sinh nước ngoài học ngôn ngữ mẹ đẻ. Trường Elsa Brandstrom hiện có hơn 15 lớp giảng dạy ngôn ngữ bản xứ, giúp các em học sinh dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống tại Thụy Điển.

Chủ nhiệm Vũ Thị Huỳnh Mai đã ghi nhận những mong muốn của các em và cam kết sẽ báo cáo lên lãnh đạo UBND TPHCM. Đoàn công tác cũng sẽ xem xét để phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt trong khuôn khổ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt” giai đoạn 2023-2030, nhằm hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt hiệu quả hơn cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Kết thúc buổi thăm, đoàn công tác gửi lời chúc các em học tốt, trở thành những công dân có ích và luôn nhớ về quê hương Việt Nam.

Bình luận