Lũ lụt lịch sử ở miền Bắc: Cao Bằng 17 người chết, 38 người mất tích

VOH - Sáng 10/9, cơn bão số 3 cùng với mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến ít nhất 63 người chết, 40 người mất tích và 752 người bị thương.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mưa lũ đã làm hư hỏng gần 50.000 ngôi nhà và gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu.

Tại tỉnh Cao Bằng, tình hình lũ lụt diễn biến vô cùng nghiêm trọng với 17 người chết và 38 người mất tích. Các con sông lớn như sông Hồng, sông Cầu, và sông Lục Nam đã dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, và Hà Nội.

Cong an Bac Giang 10092024
Nhiều xã tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị ngập sâu trong mưa lũ - Ảnh: Công an Bắc Giang

Yên Bái chìm trong lũ lụt: 7 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ảnh hưởng

Tại Yên Bái, mưa lũ đã khiến hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập lụt, trong đó khoảng 2.337 nhà phải di dời khẩn cấp. Mực nước sông Hồng vượt qua mức lịch sử gần 1m, gây ngập sâu tới 4m tại nhiều khu vực trong thành phố. Hậu quả là hơn 3.200ha lúa và hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng được triển khai đến hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã có mặt tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân ở Lào Cai và thị trấn Thác Bà ở Yên Bái để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thái Nguyên và Bắc Giang: Ngập sâu, nhiều xã bị cô lập

Tại Thái Nguyên, nhiều xã ven sông Cầu đã bị ngập sâu, trong đó có 81 xóm, tổ dân phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phải di dời hàng trăm hộ dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

Tại Bắc Giang, nhiều xã ở huyện Sơn Động bị ngập sâu trong lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Cấm đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vì ngập lụt

Tình trạng mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi mà còn ảnh hưởng đến hệ thống giao thông tại Hà Nội.

Khu vực Km191 đến Km191+500 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị ngập lụt nặng nề, buộc Cục Cảnh sát giao thông phải tổ chức cấm đường, không cho các phương tiện di chuyển ở cả hai chiều. Các xe cộ được hướng dẫn chuyển sang đi theo tuyến quốc lộ 1 để giảm ùn tắc.

Công an Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp để phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, công an các tỉnh Hà Nam và Ninh Bình cũng đã hỗ trợ giảm tải lượng xe vào cao tốc, đặc biệt là tuyến về Hà Nội.

Thiệt hại nặng nề và nỗ lực khắc phục hậu quả

Đợt lũ lụt lịch sử này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Chính quyền và các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả, đồng thời sơ tán và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Các khu vực bị cô lập đang được ưu tiên tiếp cận để cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa lũ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân ở các khu vực nguy hiểm cần tuân thủ chỉ đạo của chính quyền và lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Bình luận