Đăng nhập

Miền Bắc sắp mưa rất to, biển Đông dồn dập bão vào cuối năm

00:00
04:48
04:48
VOH - Ngày và đêm 25/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng mưa bão gây lũ, ngập lụt cho Bắc Bộ và Trung Bộ.

Mưa to ở Miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay 25/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/8 đến 08h ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: Mường Mươn (Điện Biên) 208.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 200.4mm, Yên Thuận (Tuyên Quang) 158.8mm, Bình Văn (Bắc Kạn) 150.4mm, Bạch Ngọc 2 (Hà Giang) 149.9mm, Tân Phượng (Yên Bái) 128.8mm, …

Miền Bắc tếp tục mưa rất toXem toàn màn hình
Miền Bắc tếp tục mưa rất to - Ảnh minh họa

Ngày và đêm 25/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 26/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo chiều và đêm 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 25/8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất...

Dự báo tổng lượng mưa trong 3 tháng tới có khả năng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Tổng lượng mưa ở Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo cơ quan nghiên cứu về khí hậu, cần đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây lũ, ngập lụt cho khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc ở mức xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm.

Biển Đông sẽ có khoảng 9-11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ nay đến cuối năm, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao.

Đáng chú ý theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 21/22 loại hình thiên tai với trên 630 trận thiên tai gồm cả bão, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét... gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hơn 100 người thiệt mạng và mất tích là con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Miền Bắc là khu vực thiệt hại nhiều nhất, 38 người thiệt mạng do sạt lở đất, 26 người do lũ, lũ quét và 13 người do lốc, sét. Nghiêm trọng nhất là thiên tai xảy ra trong tháng 7. Các trận mưa lớn liên tục nối tiếp nhau gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ngập lụt cũng xảy ra nhiều hơn tại Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội...

Dự báo từ giờ đến cuối năm mưa lớn, sạt lở, ngập lụt và bão lũ sẽ nhiều hơn trung bình. Kịch bản này tương đối giống với năm 2020, năm có La Nina hoạt động.

Hiện tượng ENSO vẫn đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, ENSO có thể chuyển sang trạng thái La Nina từ tháng 9 - 11/2024 với xác suất 60 - 70%.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia "Dự báo, từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 9 - 11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và trong đó có khoảng 4 - 6 cơn bão/áp thấp nhiệt đới có thể tác động đến đất liền. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới năm nay tương đương so với trung bình nhiều năm".

Với năm 2024, về cuối tháng 8 La Nina có thể bắt đầu tác động nên mưa có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 9 trở đi, La Nina hoạt động trùng với giai đoạn mưa bão lũ ở miền Trung. Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9-11 và dồn dập nhất ở khu vực Trung Bộ.

Với miền Bắc mùa mưa sẽ kéo dài đến tháng 10. Trong đó, tháng 8 vẫn là tháng mưa lũ cao điểm. Còn tháng 9 và tháng 10 xu hướng mưa giảm nhưng tổng lượng mưa lại nhiều hơn trung bình nhiều năm từ 5-30%.

Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo sẽ mưa nhiều suốt từ tháng 8 đến tháng 11. Tổng lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ mưa lớn hơn bình thường 20-30%.

Bình luận