Mưa lớn bất thường gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung

(VOH) – Mưa lớn trái mùa bất thường trong 3 ngày qua đã gây ngập úng hơn 15.000 ha lúa, vỡ nhiều tuyến đê nội đồng, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, hàng trăm tàu thuyền chìm, vỡ.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gây ra đợt lũ trên các sông, với mực nước xấp xỉ báo động 1 đến báo động 2. Nhiều vùng thấp trũng đã ngập lũ, nhiều tuyến đường giao thông ngập lũ gây ách tắc giao thông.

Đợt mưa lũ bất thường này đã gây ngập úng khoảng 15.185 ha lúa vụ đông xuân 2021 - 2022, trong giai đoạn làm đòng, trổ. Hiện các ngành địa phương đang tích cực tiêu úng để cứu lúa nhưng nguy cơ mất trắng vẫn rất cao.

Mưa lớn bất thường gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung
Mưa lớn bất thường gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. - Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện bị vỡ trong đêm qua.

Mưa lũ cũng làm hư hại khoảng 2.287 ha lạc; khoảng 1.011 ha ngô; khoảng 3.771 ha sắn và rau các loại khoảng 1.819 ha. Làm vỡ nhiều tuyến đê nội đồng.

Tại một số vùng trũng như huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Điện tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to cộng với lũ về nhanh đã ngập các tuyến đê bao và tràn vào đồng ruộng gây ngập úng, hư hại diện tích lúa đang kỳ trổ bông làm đồng.

Tại tỉnh Quảng Nam, do mưa lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn bị vỡ. Địa phương đang chờ nước rút, dòng chảy ổn định trở lại mới tập trung khắc phục công trình này để ứng phó với nhiễm mặn. 

Tại 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới tác động đến 2 địa phương này

Đoàn công tác đã thăm hỏi và chia sẻ mất mát với gia đình của ngư dân có tàu thuyền thiệt hại. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ ngư dân trục vớt tàu cá bị chìm, tháo gỡ tàu cá bị hư hỏng để ngư dân sớm khôi phục sản xuất. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hâu quả đợt mưa lũ bất thường này.

Tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên xảy ra hiện tượng lốc xoáy làm nhiều tàu thuyền bị chìm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã sử dụng 3 tàu vỏ sắt phối hợp với ngư dân địa phương và thợ lặn khảo sát khu vực tàu thuyền xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm. Đến chiều tối qua, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã trục vớt được 6 tàu thuyền các loại, hiện vẫn còn 27 phương tiện của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn chưa được trục vớt.

Tại Phú Yên, có gần 120 tàu cá ngư dân bị chìm, vỡ; nhiều lòng bè tôm hùm ươm nuôi của ngư dân Phú Yên bị hư hỏng, trôi dạt. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính sơ bộ tại Phú Yên là hơn 284 tỷ đồng.

Đến tối qua, tại các tỉnh miền Trung mưa đã ngớt, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.