Tối 4/12, lực lượng công an buộc phải phong tỏa quốc lộ 1A đoạn qua xã Hàm Thắng do nước dâng nhanh, nhiều đoạn ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông. Cùng với Hàm Thắng, các đoạn quốc lộ 1A qua xã Hồng Sơn, Lương Sơn cũng bị ngập khiến giao thông trên trục huyết mạch Bắc - Nam gần như tê liệt.
Quốc lộ 28 đoạn qua xã Hàm Liêm cũng chìm trong nước, phương tiện di chuyển rất khó khăn, hàng loạt xe máy chết máy giữa dòng. Đến 19h cùng ngày, do mưa lớn kéo dài cộng với xả lũ từ các hồ thủy lợi, nhiều khu vực ven biển như Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Lương Sơn, Hàm Thắng…vẫn tiếp tục ngập sâu, nước chưa có dấu hiệu rút.
Thống kê sơ bộ đến chiều 4/12 cho thấy khoảng 1.705 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt, trong đó hơn 1.000 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ngập nặng nhất là các xã, phường ven biển:
Xã Hàm Liêm: ngập lụt trên diện rộng, đã di dời khoảng 300 hộ dân.
Xã Lương Sơn: khoảng 400 căn nhà bị ngập, 25 hộ phải sơ tán.
Xã Liên Hương: di dời 350 hộ dân khỏi vùng ngập sâu.
Sản xuất nông nghiệp thiệt hại trên diện rộng, nhiều diện tích hoa màu, cây trồng bị nước lũ uy hiếp, các địa phương đang tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại. Riêng tại xã Liên Hương hơn 250 tàu thuyền bị nước cuốn trôi ra biển gây thiệt hại lớn cho ngư dân.
Trên sông, chiều ngày 4/12, nước sông Cái dâng cao chảy xiết làm 5 tàu cá bị trôi. Đồn Biên phòng Thanh Hải (phường Phú Thủy) đã triển khai ca nô tiếp cận, hỗ trợ cứu hộ. Đến tối cùng ngày, phần lớn tàu đã được kéo vào neo đậu an toàn; riêng tàu cá BTh 95456 TS với 5 lao động bị trôi dạt, mắc cạn ở khu vực biển Đồi Dương, hiện ngư dân đang tiếp tục phối hợp cứu kéo.
Do thời tiết trên biển diễn biến xấu, chiều 4/12, các đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý đồng loạt thông báo tạm dừng hoạt động. Công ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang ngừng chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý trong hai ngày 6 và 7/12.
Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cũng tạm dừng tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại từ ngày 6 đến 8/12, dự kiến ngày 9/12 mới khôi phục vận hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.
Vùng cao cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đường dẫn vào Đà Lạt từng bị sạt lở, chia cắt. Đến chiều 4/12, cơ quan chức năng cho biết đã khắc phục và thông tuyến đèo Mimosa. Sở Xây dựng tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Prenn nhưng cho phép các phương tiện đi lại bình thường qua đèo Mimosa, Sacom và Tà Nung, bảo đảm lối ra - vào trung tâm tỉnh lỵ.
Ngành đường sắt cũng chịu tác động. Đến 16h ngày 4/12, lực lượng chức năng đã rút 4 toa tàu hàng (tải trọng gần 200 tấn) bị án ngữ trên cầu Km1531+123, qua đó giải tỏa khu gian đường sắt Ma Lâm - Long Thạnh. Tàu SE7 hành trình Hà Nội - TPHCM phải nằm chờ tại ga Sông Mao khoảng 90 phút trước khi được phép tiếp tục chạy qua khu vực này.



