Mùng 5 Tết, Quảng Ngãi rung lắc liên tiếp 6 trận động đất

Chỉ trong vài giờ ngày mùng 5 Tết, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 6 trận động đất, lớn nhất 4.0 độ, cơ quan chuyên môn đang theo dõi.

Đến tối 21/2, khu vực các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) đã ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất với nhiều mức độ khác nhau.

Trận gần nhất xảy ra lúc 5 giờ 30 phút 37 giây, độ lớn 2.6, tại tọa độ 14.903 độ vĩ Bắc - 108.200 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, thuộc xã Măng Bút. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là 0.

Trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, riêng khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 6 trận động đất liên tiếp.

Mùng 5 Tết, Quảng Ngãi rung lắc liên tiếp 6 trận động đất – Hình 1

Bản đồ chấn tâm trận động đất mạnh 4 độ lúc 0h52 sáng 21/2 - Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Trận đầu tiên được ghi nhận lúc 0 giờ 52 phút 9 giây, độ lớn 4.0, tại tọa độ 14.863 độ vĩ Bắc - 108.212 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8.1 km.

Chỉ 2 phút sau, một trận động đất khác có độ lớn 3.2 xuất hiện tại tọa độ 14.821 độ vĩ Bắc - 108.226 độ kinh Đông, cùng độ sâu chấn tiêu 8.1 km.

Tiếp đó, khu vực này tiếp tục xảy ra thêm 3 trận động đất với độ lớn dao động từ 2.8 đến 3.8.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất nêu trên.

Những năm gần đây, các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hàng trăm trận động đất với cường độ nhỏ và trung bình. Có thời điểm cao nhất, trong một ngày xảy ra tới 21 trận.

Kết quả nghiên cứu và kiểm tra cho thấy các trận động đất tại khu vực này là động đất kích thích liên quan đến hồ chứa thủy điện.

Loại động đất này mang tính chu kỳ, có giai đoạn xảy ra dồn dập và có thời kỳ lắng xuống, phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình tích nước và vận hành hồ chứa.

Hiện tại, 8 trạm quan trắc động đất đã được lắp đặt tại khu vực Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh nhằm theo dõi hoạt động địa chấn ở các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận